Tổng thư ký VJF Lý Đại Nghĩa: “Judo VN hướng đến mục tiêu 3 HCV SEA Games 28”

Với những thành tích mà Judo Việt Nam có  được trong năm qua, có thể nói năm 2014 là một năm khá thành công đối với Judo Việt Nam.  Phóng viên báo VoThuat.vn đã có cuộc trao đổi ngắn với ThS. Võ sư Lý Đại Nghĩa – Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam (VJF), kiêm Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Judo TP HCM nói về những thành tích trong năm qua và các phương hướng hoạt động trong năm tới.

Chào ông, ông đánh giá như thế nào về các hoạt động của Judo Việt Nam trong năm 2014?

Trong năm qua, có thể nói Judo Việt Nam đã có nhiều hoạt động và đem lại kết quả đáng khích lệ.  Đại hội thành lập Liên đoàn Judo TP.HCM vào tháng 8/2014 đã mở ra nhiều dự định, kế hoạch chuyên môn để phát triển Judo thành phố nói riêng và Judo Việt Nam nói chung. Phong trào tập luyện Judo phát triển rộng trên toàn quốc, ban ngành và trường học. Ban chấp hành Liên đoàn cũng đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, bồi dưỡng huấn luyện viên, trọng tài và các kỳ thi chuyên môn thăng đẳng nhằm tích cực nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ HLV, trọng tài quốc gia tiếp cận trình độ quốc tế.

ThS. Võ sư Lý Đại Nghĩa - Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam
ThS. Võ sư Lý Đại Nghĩa – Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam

*Tổng kết một năm vừa qua, cụ thể Judo Việt Nam đã có những thành tích nào đáng chú ý?

Về thành tích cao, lần đầu tiên TP.HCM đạt ngôi Á Quân tại Giải Vô địch Kata Châu Á và ấn tượng đóng góp 2 huy chương vàng góp phần giúp Việt nam dẫn đầu khu vực tại Giải Vô địch Đông Nam Á – tiền SEA Games. Ngoài ra, Judo Việt Nam cũng xuất sắc khi giành được  2 HCĐ tại Giải Vô địch Châu Á 2014, 6 HCV, 2 HCB và 3 HCĐ tại Giải Judo quốc tế Indonesia, về nhất toàn đoàn với 6 HCV tại Giải Vô địch Judo Đông Nam Á. Riêng Judo TP. HCM đã nỗ lực giành lại ngôi nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014.

Khóa đào tào, tập huấn HLV, trọng tài do Liên đoàn Judo TP HCM tổ chức diễn ra vào đầu tháng 1 vừa qua
Khóa đào tạo,  tập huấn HLV, trọng tài do Liên đoàn Judo TP HCM tổ chức diễn ra vào đầu tháng 1 vừa qua

*Với những thành công đạt được, Judo Việt Nam chắc hẳn không tránh khỏi những khó khăn?

Judo Việt Nam vẫn còn gặp phải một số hạn chế cần khắc phục ở mảng thành tích cao, các vận động viên đội tuyển mình mới tiếp cận được ngưỡng thành tích khu vực, chưa thật sự chinh phục được đỉnh cao thành tích khu vực. châu lục và thế giới. Đây cũng là khó khăn và cũng là động lực để Judo nước ta tiếp tục nỗ lực, vươn ra thế giới, đem thành tích cao đóng góp cho Thể thao Việt Nam.

Judo Việt Nam hướng đến mục tiêu 3 HCV SEA Games tại Singapore
Judo Việt Nam hướng đến mục tiêu 3 HCV SEA Games tại Singapore

*Những phương hướng hoạt động của Judo Việt Nam trong năm tới là gì thưa ông?

Trong năm 2015,  Judo Việt Nam sẽ cử đoàn tham dự Liên hoan Võ thuật thế giới TP HCM dự kiến 19 đến 25-4/2015, đồng thời tiến hành Đại hội đại biểu Liên đoàn Judo Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2019. Bên cạnh đó, phát triển Judo học đường; nâng cao hiệu quả huấn luyện bằng việc trọng tâm ứng dụng khoa học – công nghệ trong đào tạo, huấn luyện kết hợp cùng nhiều giải pháp đào tạo khác.

Duy trì tổ chức hệ thống giải thi đấu Thành phố để tuyển chọn, phát hiện tài năng, song song đó tổ chức Giải Vô địch Judo quốc tế để hình thành một đấu trường đạt chuẩn quốc tế giúp VĐV TPHCM, Việt Nam tiếp cận thành tích quốc tế. Đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện Judo cho người khiếm thị (Para – Judo), và lần đầu tiên tổ chức Giải Vô địch Para Judo Đông Nam Á mở rộng vào tháng 9/2015 tại TP. HCM. Tăng cường quan hệ quốc tế trong đào tạo, huấn luyện, thi đấu.

*Xin cảm ơn ông !Print

Nhất Trung (Thực hiện)