Trận chiến cuối cùng

Sau những trận chung kết quyết liệt của môn boxing, giải Let’s Viet 2014 tiếp tục đi tìm những nhà vô địch ở môn võ cổ truyền tại SVĐ Quy Nhơn – Bình Định vào lúc 18h30 ngày 13, 14/9/2014. Người hâm mộ sẽ được dịp “mãn nhãn” khi thưởng ngoạn những đòn võ thuật đẹp mắt.

Trong 2 ngày cuối tuần, sẽ có tất cả 10 cặp đấu nảy lửa. Người dân đất võ Bình Định đang nóng lòng chờ đợi màn thượng đài của “đứa con” Đặng Trần Anh Tuấn với võ sĩ Nguyễn Đức Đại (TP.HCM) ở hạng cân 48kg Nam.

Võ sĩ Đặng Trần Anh Tuấn
Võ sĩ Đặng Trần Anh Tuấn

Đương kim vô địch Đặng Trần Anh Tuấn là môn sinh của võ đường Phi Long Vinh. Anh Tuấn sở hữu những cú thôi sơn hiểm hóc và những đòn đá tầm cao cực nhanh. Trận chung kết mùa trước, Đặng Trần Anh Tuấn đã hạ Kơ Să Ha Phi (Lâm Đồng) 5-0 để đoạt đai vô địch.

Năm nay với lợi thế sân nhà, liệu Đặng Trần Anh Tuấn có vượt qua Nguyễn Đức Đại (TP.HCM) để bảo vệ ngôi vị quán quân?

Bên cạnh đó, khán giả đừng quên đón xem trận chiến giữa hai nữ sĩ trẻ Huỳnh Mai Ngân Thúy (TP.HCM) và Nguyễn Thị Tuyết Dung (An Giang) trong hạng cân 51 kg Nữ.

Nữ võ sĩ Tuyết Dung (xanh)
Nữ võ sĩ Tuyết Dung (xanh)

Cô gái 19 tuổi đoàn TP.HCM xuất thân từ môn phái Thiếu Lâm Kiêm kê Tây Sơn Nhạn. Còn nữ sĩ miền Tây đang là ứng cử viên cho chiếc đai vô địch khi có rất nhiều thành tích ấn tượng ở các giải quốc tế.

Sang ngày 14/9, 5 cặp đấu đỉnh cao sẽ diễn ra ở các hạng cân: 51kg, 54kg, 64kg, 68kg Nam và 54kg Nữ. Đáng chú ý là trận chiến hạng cân 54kg Nữ giữa Nguyễn Thị Tuyết Mai (An Giang) – Nguyễn Thị Hằng (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Phạm Tiến Hải (đỏ)
Phạm Tiến Hải (đỏ)

Tuyết Mai xuất thân từ môn phái Tây Sơn Bình Định. Cô gái An Giang từng đoạt HCĐ SEA games Boxing tại Indonesia 2011, cùng rất nhiều HCV ở các giải đấu Kick-boxing, Muay…

Để đi đến trận chiến cuối cùng, Tuyết Mai đã thắng K.O võ sĩ Đỗ Kiều Trang (TP.HCM). Ở trận bán kết, cô hạ gục Thạch Kim Duyên (Tây Ninh) hiên ngang bước vào trận chung kết.

Trong khi đó, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng năm nay mới 22 tuổi, trẻ hơn đối thủ 3 tuổi. Cô gái Bà Rịa- Vũng Tàu đã tập luyện võ thuật từ năm 14 tuổi từ lò võ Thiếu lâm Bắc phái. Với ngón sở trường là đòn Bàn Long Cước, cô đã hạ gọn các đối thủ để thẳng tiến vào trận chung kết.

Võ sĩ Hà Sâm Đạt (đỏ)
Võ sĩ Hà Sâm Đạt (đỏ)

Ngoài các cặp đấu ngang cơ Nguyễn Văn Đức (Nghệ An) – Hà Sâm Đạt (Bình Phước) hạng 68kg Nam, hay Hồ Tấn Đạt (Bình Định) – Nguyễn Duy Lập (Bình Phước) hạng 64kg Nam, khán giả sẽ chứng kiến màn so găng quyết liệt hạng 54kg Nam giữa Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước) – Đặng Hoàng Giang (Quân Đội).

Văn Tùng và Hoàng Giang cùng sinh năm 1992, đều từng đoạt rất nhiều huy chương ở các giải trẻ quốc gia. Á quân Đặng Hoàng Giang (Quân Đội) sẽ quyết đòi lại chiếc đai vô địch đã bị Nguyễn Văn Quyết (Nghệ An) chiếm đoạt ở mùa giải trước.

Đặng Hoàng Giang (xanh)
Đặng Hoàng Giang (xanh)

Võ sĩ Quân Đội là môn đệ của phái Hắc Hổ Môn. Nhờ những đòn thế vừa nhanh vừa hiểm, anh đã giành những chiến thắng như chẻ tre trước Nguyễn Tấn Tài (Bình Dương) và Huỳnh Hữu Đường (Quảng Ngãi) cùng tỉ số 5-0.

Bên kia góc đài, Nguyễn Văn Tùng (Bình Phước) từng thắng K.O Hồ Hải Quân (Tây Ninh). Trong trận bán kết, anh đã hạ gọn Nguyễn Kim Nguyên (TP.HCM) để tiếp tục nuôi hy vọng đoạt đai vô địch.

Giải võ thuật Let’s Viet 2014 là nơi quy tụ hàng trăm võ sĩ đẳng cấp của võ thuật Việt Nam. Bởi vậy, các trận tranh đai vô địch thực sự là những cuộc so tài của những chiến binh.

Phước Tĩnh