Trận Wilder vs Joshua vẫn chưa đạt được thỏa thuận

Phía của tay đấm Deontay Wilder đã gửi một yêu cầu đến Anthony Joshua và yêu cầu võ sĩ người Anh phải chấp nhận lời đề nghị đấu thì mới có bản hợp đồng về trận đấu.

Liên quan đến trận đấu Quyền Anh được mong được giữa Deontay Wilder và Anthony Joshua, phía của nhà vô địch WBC đã chấp nhận trả 50 triệu USD để được đấu với Joshua.

Tuy nhiên, phía Wilder có yêu cầu Joshua phải đồng ý với lời đề nghị trên thì họ mới gửi chi tiết hợp đồng trận đấu. Đích thân ông bầu Eddie Hearn đã xác nhận thông tin trên.

Tuy nhiên, Hearn cho rằng phía sau lời đề nghị của Wilder thực chất chỉ là màn PR trá hình. Hearn nói trên Sky Sports: “Tất cả đều rất kỳ quái. Tôi đã trả lời lại email mà Deontay Wilder gửi, chúng tôi rất quan tâm đến cuộc chiến này vì thấy hãy vui lòng gửi cho tôi chi tiết hợp đồng. Tôi chưa bao giờ biết bất cứ điều gì kỳ lạ như thế kể từ khi làm việc trong Boxing”.

Cũng theo Hearn, ông đã yêu cầu một cuộc họp với ông bầu Shelly Finkel, tuy nhiên ông không nhận được sự đồng ý. Theo Finkel, một khi Hearn đồng ý thì họ sẽ lập tức gửi hợp đồng và bất kỳ yêu cầu nào khác mà Hearn yêu cầu.

Nếu không đạt được thỏa thuận, Wilder nhiều khả năng sẽ có trận bảo vệ đai WBC trước Dominici Breazeale. Trong khi đó, Joshua cũng phải bảo vệ đai IBF, IBO, WBA, WBO trước kẻ thách thức Alexander Povetkin.

Võ Đạt