Trang bị tốt không phải là tất cả trong võ thuật

Nhiều người than vãn về việc mình tập ở một cơ sở nghèo nàn hay kinh tế không đủ để có một cặp găng, một đôi giày tốt để thi đấu. Tuy nhiên, thắng bại trong võ thuật đều phụ thuộc vào con người.

Trong đêm chung kết thứ 2 của giải Đấu trường Thép 2017, ở trận chung của nam hạng cân 49kg, Sẳm Minh Phát (Q.11- Áo đỏ) đối đầu Nguyễn Thành Duy (Bình Thạnh- Áo xanh). Hai võ sĩ đã cống hiến lối đánh rực lửa khiến khán giả cực kỳ phấn khích. Tuy nhiên điều mà tôi chú ý đến ngay từ khi cả hai bước lên sàn đấu đó là đôi giày Boxing mà họ đang đi.

Everlast cũ kỹ và đôi Ringside mới bóng

Nếu không lầm thì Thành Duy đang dùng đôi giày Boxing Undefeated của Ringside, giá thị trường ở Việt Nam dao động từ 2 triệu đến 2 triệu 300 ngàn VNĐ. Còn Minh Phát lại mang đôi giày Everlast đã tróc da. Thực tế có thể nói tay đấm Thành Duy đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và cẩn thận trong trận đấu này, chắc chắn Boxer này đã đặt hết tâm huyết vào trận đấu. Tuy nhiên đối thủ từ góc đài đỏ lại quá mạnh.

Có thể thấy Boxer ở góc đài đỏ Minh Phát đã tỏ ra vượt trội từ đầu tới cuối trận. Thành Duy cũng có những pha đáp trả cực kỳ sắc bén, chiến thuật thi đấu cũng được tính toán kỹ lưỡng nhưng xét cho cùng thì Minh Phát vẫn là tay đấm nổi trội hơn hẳn. Không có gì bất ngờ khi trọng tài công bố anh là người giành chiến thắng. Chiếc đai vô địch là phần thưởng xứng đáng cho những gì đã thể hiện của Sẳm Minh Phát.

Mặc dù tay đấm được trang bị tốt hơn không giành chiến thắng nhưng điều đó không có nghĩa những trang thiết bị thi đấu là không cần thiết. Vì các võ sĩ Việt đều thi đấu theo luật của AIBA, găng đều được quy chuẩn chung. Do đó việc giành lợi thế thông qua trang bị tốt vẫn chưa thể hiện được nhiều. Trong giải Boxing nữ châu Á vừa qua tôi cũng đã khá ngạc nhiên khi một quốc gia không quá nổi trội như Lào lại cung cấp cho võ sĩ đôi giành Boxing nổi tiếng Nike HyperKO, đôi giành này khá nổi tiếng vì đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu của võ sĩ Manny Pacquiao.

Đôi giành Boxing của nữ Boxer Lào

Võ thuật vốn là một môn thể thao tốn kém, mặc dù sự thành bại hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố con người nhưng những võ sĩ cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề trang bị luyện tập, thi đấu, chế độ dinh dưỡng. Tất cả nhằm có thể phát triển khả năng võ sĩ lên mức cao nhất, giảm thiểu rủi ro chấn thương.

VoThuat.vn