Từ người giữ đai, Finn Balor giờ đang liên tục bị WWE ‘dìm’

NHM đang cảm thấy vô cùng bức xúc với những kế hoạch mà WWE dành cho Finn Balor, khi ngôi sao 36 tuổi này liên tục bị ‘dìm’ trong thời gian gần đây.

Triple H tức giận vì Finn Balor bị ‘dìm hàng’ tại RAW
Finn Balor bị tước đai sau ngày SummerSlam

Trong những ngày đầu ra mắt tại RAW, Finn Balor đã nhanh chóng nhận được cú push rất mạnh từ lãnh đạo WWE. Bằng chứng là anh đã đánh bại Seth Rollins tại sự kiện SummerSlam để giành lấy chiếc đai vô địch Universal.

Tuy nhiên sau đó, Finn Balor không may đã dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu một thời gian. Càng đáng buồn hơn cho Finn Balor, khi anh trở lại thì dường như sự quan tâm của lãnh đạo WWE dành cho anh cũng đã biến mất hoàn toàn.

Trong nửa năm qua, Finn Balor gần như không có một mối thù thật sự ‘chất’ nào, thậm chí ngay cả quyền được tái đấu để giành lại đai Universal (bị tước đi vì chấn thương) thì anh cũng chẳng được sử dụng.

Trong một show RAW mới đây, King Demon thậm chí còn bị Kane hạ gục một cách dễ dàng và chóng vánh trong một trận đấu tay đôi. Khiến nhiều người thật sự không hiểu lý do vì sao ngôi sao 36 tuổi này lại bị ‘dìm’ tới vậy.

Triple H là một trong những người đã đứng ra để đòi lại công bằng cho Finn Balor. Thậm chí có thông tin một kế hoạch biến Finn Balor trở thành người đánh bại Lesnar để trở thành nhà vô địch tiếp theo của WWE cũng đã được vạch ra.

Tuy nhiên nhìn cách Finn Balor thua trước Kane mới đây, không nhiều người tin rằng đây là hình ảnh mà WWE muốn xây dựng cho một đô vật có thể đánh bại Lesnar sau này.

Xuân Anh