Tyron Woodley có ý định từ bỏ danh hiệu vô địch UFC

Theo ghi nhận mới đây của phóng viên tờ MMAjunkie, võ sĩ Tyron Woodley có ý định từ bỏ danh hiệu vô địch  hạng bán trung để thi đấu ở hạng trung UFC trong thời gian tới.

Phóng viên Mike Bohn đăng tải trên trang Twitter cá nhân như sau: “Tyron Woodley nói có dự định thi đấu ở hạng trung để được quyền đối mặt với  Georges St-Pierre (GSP). Đồng ý từ bỏ danh hiệu vô địch hạng bán trung nếu cần thiết. Hiện tại Woodley tăng đủ cân nặng để thi đấu ở hạng trung”.

Đây không phải lần đầu tiên Woodley có ý định này. Hồi tháng 10, trang BJPenn cũng đưa tin việc Woodley tỏ ý muốn thi đấu ở hạng trung và đối thủ sẽ người nắm giữ được chiếc đai vô địch UFC tại UFC 217 sắp tới, có thể là Michael Bisping hoặc GSP.

Woodley để mất cơ hội thi đấu với GSP sau màn trình diễn đáng quên của mình trước Demian Maia tại UFC 214 vào tháng 7 năm ngoái. Woodley vẫn chưa lên kế hoạch trở lại trong thời gian này, đặc biệt khi tay đấm này đang gặp chấn thương ở vai. Ban đầu UFC đã sắp xếp trận đấu giữa Diaz với Woodley vừa được công bố vào đầu tháng 11. Đáng tiếc, Nate đã đòi hỏi thù lao quá cao cho trận đấu với Woodley và cuối cùng trận đấu đã hoàn toàn bị hủy bỏ.

Mặc dù là nhà vô địch UFC nhưng Woodley lại là nỗi thất vọng cho người hâm mộ khi có màn trình diễn kém cỏi cùng những trận bảo vệ đai khá nhàm chán với tốc độ quá chậm. Điều đó khiến ông không tài nào được coi trọng ở UFC mặc dù thành tích thi đấu rất tốt. Giờ đây, Woodley đang nhắm đến 1 trận super fight để mang về lượng thù lao lớn, đồng thời khẳng định tên tuổi của mình trước những tay đấm lừng lẫy điển hình như GSP

Nguyễn Thái