Tyson Fury mạo hiểm trước cơ hội thượng đài Wladimir Klitschko

Để chạy đà cho trận đại chiến với Wladimir Klitschko, tay đấm nổi tiếng Tyson Fury quyết định so găng với Christian Hammer. Theo đó, trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 28.2.2015.

Tyson Fury mạo hiểm trước cơ hội thượng đài với "tiến sĩ búa thép"
Tyson Fury mạo hiểm trước cơ hội thượng đài với “tiến sĩ búa thép”

Hiện tại, tay đấm người Anh đang giữ đai vô địch châu Âu và WBO quốc tế hạng nặng đã thắng 23 trận liên tiếp trong sự nghiệp. Đáng chú ý, anh sẽ được phép thượng đài so găng với Wladimir Klitschko để tranh đai vô địch thế giới trong năm sau.

Song, Tyson Fury lại quyết định đấu với Christian Hammer trước. Động thái này theo giới chuyên môn rất mạo hiểm. Song, Tyson Fury nhấn mạnh việc so găng cùng Hammer không hề ảnh hưởng đến mục tiêu trở thành nhà vô địch thế giới.

Tay đấm 26 tuổi đến từ Wilmslow nói: “Tôi có thể chọn quyết định dễ dàng hơn để có một vị trí an toàn hòng thượng đài với Klitschko. Song, đó không phải điều tôi muốn… Trên lý thuyết, đánh với Hammer là điều rất mạo hiểm. Anh ấy có thứ hạng cao, dáng người to lớn và sải tay dài. Ngoài ra, tay đấm này cũng rất tham vọng và muốn đánh bại tôi để giành quyền so găng với Klitschko …”, tay đấm xứ sương mù nói.

Đồng quan điểm với Tyson Fury, ông bầu Frank Warren cũng cho biết tay đấm người Anh không thể xem thường đối thủ. Đó là bởi Hammer có thể tạo ra cú sốc bằng việc hạ Fury, qua đó giành suất thượng đài với “tiến sĩ búa thép”.

Về phần mình, Hammer, đang bất bại 10 trận gần đây, vốn là cựu vô địch WBO châu Âu, cho biết đang rất tự tin và có thể hạ gục Tyson Fury. “Đây là cơ hội cho tôi để đánh với Klitschko hòng tranh đai vô địch thế giới, nếu có thể hạ Fury. Đó chắc chắn là một trận đấu khó khăn, nhưng tôi thích đấu với những tay đấm có thể hình cao lớn hơn. Hơn hết, Tyson Fury là đối thủ hoàn hảo với tôi“, Hammer nói.

Thiên Yết