UFC chỉ mới có “kế hoạch” bảo hiểm y tế cho võ sĩ?

Theo phát biểu của chủ tịch UFC Dana White về việc võ sĩ Donald Cerrone tham gia hiệp hội võ sĩ tổng hợp đã hé lộ một phần nào sai sót của UFC trong việc chăm sóc võ sĩ.

Conor Mcgregor sẽ bỏ MMA sang thi đấu Boxing?
St-Pierre và nhiều võ sĩ khác đứng lên chống lại UFC

Việc những võ sĩ nổi tiếng trong UFC như Donald Cerrone hay Cain Velasquez tham gia Hiệp hội võ sĩ tổng hợp, khiến Dana White khá bất ngờ. Đặc biệt là Cerrone, người sẽ mang về 1,3 triệu USD trong năm nay. Theo như White nói: “Cerrone đã xin lỗi tôi vì gia nhập hiệp hội và anh không hề bất đồng gì với tôi. Mặc dù anh chẳng hề giành đai vô địch WEC hay UFC, chỉ 3 lần xuất hiện trong trẫn đấu chính trong suốt sự nghiệp nhưng anh lại mang về 1,3 triệu USD chưa tính tiền thưởng của nhà tài trợ”.

mmaaa-launch-photo

White nói rằng Cerrone chưa bao giờ phàn nàn gì về tiền thù lao nhưng anh ấy yêu cầu có bảo hiểm ý tế và hợp đồng sau khi giải nghệ. Về việc này White chia sẻ: “Bây giờ UFC đã có kế hoạch bảo hiểm y tế cho võ sĩ, bất kỳ chấn thương nào xảy ra trong sàn đấu đều được hỗ trợ toàn phần. Tuy nhiên hiện nay có nhiều võ sĩ dính chấn thương trong khi luyện tập nhiều hơn trong thi đấu. Đây có phải chính sách tốt nhất? Tất nhiên là không. Bạn phải hiểu công ty bảo hiểm là loại hình kinh doanh để kiếm tiền”.

maxresdefault-3

Hiện tại chưa rõ UFC sẽ có thái độ gì với hiệp hội VĐV võ tổng hợp, tuy nhiên chắc chắn UFC sẽ phải thay đổi cách làm việc để không mất đi những võ sĩ tài năng của giải đấu.

Nguyễn Thái