UFC đe dọa tước đai của McGregor

Chủ tịch Dana White cho biết nếu Conor McGregor không chịu trở lại hạng cân Featherweight, thì anh sẽ bị tước đai.

Gãy chân nhưng Conor Mcgregor vẫn tiếp tục luyện tập

Conor McGregor chi hàng trăm ngàn đô để may vest họp báo

Sau khi đánh bại Jose Aldo và trở thành nhà vô địch mới ở hạng cân Featherweight của UFC vào năm ngoái, McGregor vẫn chưa một lần bảo vệ chiếc đai vô địch của mình. Lý do là vì võ sĩ người Ai Len đã quá mải mê theo đuổi trận đấu với Nate Diaz (2 lần).3a1

Sau khi kết thúc trận tái đấu với Diaz tại sự kiện UFC 202 mới đây, dường như McGregor vẫn chưa có ý định trở lại hạng cân Featherweight thi đấu, khi tuyên bố muốn được thử sức ở hạng cân Heavyweight. Đó là chưa kể có thông tin McGregor đang cân nhắc nhận lời mời tham dự sự kiện WrestleMania 33 của WWE diễn ra vào năm sau.

Trước viễn cảnh ‘The Notorious’ không muốn trở lại hạng cân Featherweight thi đấu, mới đây đích thân chủ tịch Dana White đã lên tiếng cảnh báo tước đai của anh: “Anh ta sẽ phải bảo vệ chiếc đai vô địch của mình hoặc từ bỏ nó. Quyết định sẽ là của anh ấy. Chúng tôi sẽ cùng nhau tìm giải pháp cho vấn đề này trong thời gian tới”.

Hiện thực tế UFC có muốn McGregor bảo vệ chiếc đai vô địch hạng cân Featherweight ngay cũng chẳng được, khi ngôi sao người Ai Len đã bị cấm thi đấu đến 6 tháng sau khi gặp phải một chấn thương ở chân và lưng sau trận đấu tại sự kiện UFC 202. Do đó sớm nhất thì UFC chỉ có thể sắp xếp cho McGregor bảo vệ chiếc đai vô địch của mình vào khoảng tháng Hai hoặc Ba vào năm sau.

Hightlight về Conor McGregor:

https://www.youtube.com/watch?v=aEk7OkF8MTs

Xuân Anh