UFC dùng Bisping ‘đá xéo’ GPS

Chủ tịch Dana White khẳng định Michael Bisping chưa từng từ chối bất cứ một trận đánh nào như một chỉ trích ngầm dành cho GSP.

Overeem khuyên huyền thoại MMA Fedor Emelianenko nên giải nghệ
5 võ sĩ MMA có khả năng thực chiến cao nhất

Michael Bisping và St-Pierre vốn đã được UFC lên kế hoạch tổ chức cho một trận đấu vào mùa Hè năm nay. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau, chủ yếu là vì sức khỏe của St-Pierre, trận đấu này đã buộc phải hoãn lại vô thời hạn.

Được biết St-Pierre sẽ chỉ có thể trở lại thi đấu sau tháng 10 này. Theo như chia sẻ của huyền thoại người Canada, thì ông vẫn rất muốn có cơ hội được tranh tài cùng Bisping trong thời điểm trở lại. Tuy nhiên trong một chia sẻ mới đây, Bisping lại cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ có được cơ hội tranh tài cùng GSP với tiết lộ: “Đến lúc này, tôi vẫn muốn đầu cùng GPS. Tuần rồi, tôi cũng đã trao đổi việc này với (chủ tịch UFC) White về việc này. Tuy nhiên ông ấy chỉ đưa cho tôi một lời đề nghị, chẳng phải một trận đấu.”

Và mới đây như tiếp thêm ‘sức mạnh’ cho Bisping, ông White cũng đã chia sẻ rằng: “Luôn có rất nhiều võ sĩ từ chối thi đấu. Một số thì tôi sẽ công khai, một số tôi không tiện tiết lộ. Nhưng với Bisping, anh ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ một trận đấu nào. Tôi thật sự rất kính nể Mike vì điều đó.”

Cũng trong cuộc họp báo này, ông White cũng đã xác nhận thời điểm trở lại của Bisping. Cụ thể nhà vô địch hạng cân middleweight sẽ bảo vệ đai trước người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Romero và Whittaker tại sự kiện UFC 213.

Xuân Anh