UFC không quan tâm đến võ sĩ đến từ Nga

Giải đấu Absolute Championship Berkut (ACB) và Fight Nights Global (FNG) là điểm đến của những võ sĩ người Nga từng thi đấu ở UFC và rời bỏ vì bất đồng quan điểm. Nguyên nhân vì đâu?

3 trận MMA “tắm máu” kinh hoàng nhất trong UFC
UFC đang lụi tàn, Luke Rockhold muốn rút chân khỏi giải đấu

Như võ sĩ tài năng Nikita Krylov và Albert Tumenov là những võ sĩ gần đây trở lại thi đấu ở Nga với những hợp đồng lớn hơn nhiều so giải đấu UFC. Theo Tumenov nói, không chỉ từ chối cải thiện các điều kiện trong hợp đồng hiện tại. Mặc dù không muốn rời khỏi UFC vào thời điểm đó, nhưng UFC đã cho võ sĩ quá ít lựa chọn và Tumenov quyết định rút chân khỏi UFC. Tumenov nói trên cage-side.ru. như sau: “Cuối cùng, chúng tôi (những võ sĩ Nga) phải rời khỏi giải đấu. Giải đấu ACB quan tâm đến tôi và đã có một lời đề nghị tốt. Tôi đã không có kế hoạch rời khỏi tổ chức. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai!”.

Tumenov rời UFC và quay lại Nga

Trong thời gian thi đấu ở UFC, Tumenov giữ thành tích 5 thắng và 3 thua. Chiến thắng đáng chú ý nhất của ông là chiến thắng năm 2016 trước Lorenz Larkin. Sau khi liên tiếp thua Gunnar Nelson và Leon Edwards. Tumenov đã ký với ACB và sẽ thi đấu vở hạng nặng. Trận đấu sắp tới, ông sẽ so găng trước Marcelo Alfaya tại ACB 61 sẽ đánh dấu cuộc chiến đầu tiên của ông ở Nga từ năm 2013.

Lorenz Larkin đấu Albert Tumenov tại UFC 195

Thật khó hiểu tại sao UFC không quan tâm đến những võ sĩ Nga trong khi họ đang có kế hoạch vươn rộng giải đấu đến đất nước này, Cho dù thế nào đi chăng nữa thì việc Tumenov rút lui khỏi giải đấu là một mất mát đối với UFC.

Nguyễn Thái