“UFC sẽ chẳng thể nào vượt được cái bóng của Boxing”

Trong những năm gần đây, nhận thấy sự đi xuống của Boxing, UFC đã rất nỗ lực khuếch trương hình ảnh của mình bằng những trận đấu ‘thế kỷ’ như màn so tài giữa Anderson Silva vs Conor McGregor.

Ông chủ UFC báo tin đại thắng thỏa thuận với New York
Nate Diaz thấy buồn cười khi Conor McGregor đòi tái đấu với mình

McG

Tuy nhiên theo nhận định của Jim Lampley, thì dù UFC có nỗ lực như thế nào đi nữa, thì họ cũng sẽ khó mà thoát được cái bóng quá lớn của Boxing: “UFC thường hướng cho những võ sĩ tốt nhất của mình đấu với nhau. Điều này khá giống với những gì mà NFL (giải bóng bầu dụ của Mỹ) thường làm vào các ngày Chủ nhật.”

“Tuy nhiên một khi có ai đó để thua 4-5 trận, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được những trận đấu như kiểu Mayweather-Pacquiao. Người hâm mộ muốn được trông thấy một ai đó trỗi dậy và vượt khỏi nhóm võ sĩ bình thường và đối đầu với một ngôi sao lớn. Khi đó bạn sẽ có một sự kiện trị giá hàng triệu USD, và trường hợp của Mayweather-Pacquiao là 4.4 triệu USD.”

Xem lại trận Đại chiến thế kỷ:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”101672″]

Xuân Anh