Vì sao huyền thoại Anderson Silva lại đồng ý thi đấu với Israel Adesanya?

Anderson Silva vs. Israel Adesanya là chủ đề hot nhất của giới tin tức MMA trong tuần qua. Khi trận đấu được công bố, rất nhiều người hâm mộ đã tỏ ra cực kì thích thú, số ít lại phản đối  tuy nhiên bất kì ai cũng đều có chung một câu hỏi: “Tại sao Anderson Silva lại đồng ý đánh với Israel Adesanya?”

Anderson “Nhện” Silva là một huyền thoại sống của UFC nói riêng và MMA nói chung. Thời đỉnh cao, Nhện thống trị hạng Middleweight của UFC tận 6 năm, đồng thời nắm giữ kỉ lục 16 trận thắng liên tiếp, trong đó có 10 trận bảo vệ đai thành công. Tất nhiên, thứ khiến người ta nhớ đến Silva không chỉ ở bảng thành tích khủng mà còn ở cách anh thi đấu, cách mà anh hành hạ rồi hạ gục đối thủ ngay cả khi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Người hâm mộ ắc hẳn vẫn còn nhớ như in cú đá thẳng cực đẹp đã KO Vitor Belfot, màn né đòn như ma trận và KO Forrest Griffin hay màn lội ngược dòng cực ngoạn mục để bảo vệ chiếc đai thành công trước Chael Sonnen ở lần đụng độ đầu tiên, ngay cả khi đã “hết thời” thì Silva vẫn hành Michael Bisping một trận ra bã.

Quá khứ huy hoàng là thế, nhưng giờ đây ở cái tuổi 45 người hâm mộ đương nhiên không khỏi thắc mắc tại sao Silva lại đồng ý đấu với một võ sĩ trẻ và còn được đánh giá là “ghê gớm” hơn Silva khi ở cùng độ tuổi. Trò chuyện với phóng viên của kênh ESPN, Nhện đã có câu trả lời. “Hôm đó Dana White bay sang LA để gặp tôi và yêu cầu trận đấu. Tôi lập tức trả lời: ‘Tại sao? Sao tôi lại phải đánh với Adesanya?’ và Dana đáp ‘Cậu biết đấy, nếu cậu thắng trận này, tôi chắc chắn sẽ cho cậu một suất tranh đai’.”

Từ lúc mất đai vào tay Chris Weidman, Silva luôn khao khát được trở lại ngôi vương. Đương nhiên một hợp đồng như thế là điều anh luôn mong muốn có được, tuy nguy hiểm nhưng nếu thành công Silva có thể lấy lại được chiếc đai của mình.

https://youtu.be/jp5lBm5RKvk

Minh Triết