Việt Nam bất ngờ giành 2 HCB nội dung quyền tiêu chuẩn nam dưới 60 và trên 65 tuổi

Sáng nay (25/5), Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi bằng tấm HCB của VĐV Lê Thanh Phước ở nội dung quyền tiêu chuẩn nam dưới 60 tuổi và Nguyễn Trường Hoàng ở nội dung quyền tiêu chuẩn nam trên 65 tuổi tại Giải vô địch quyền Taekwondo châu Á 2018.

Bước vào phần thi với áp lực không ít do trước đó hai VĐV được giới chuyên môn nhận định là có trình độ và kỹ thuật vượt trội hơn hẳn là Hàn Quốc và Iran đã có hai phần thi thành công với số điểm rất cao.

Tuy nhiên, với tâm lí vững vàng và kinh nghiệm dày dặn của một võ sư và đặc biệt là sự ủng hộ nhiệt tình của rất nhiều võ sinh, Lê Thanh Phước đã thể hiện một bài thi rất thành công với tổng điểm từ trọng tài là 7.580. Số điểm này đã xuất sắc vượt qua 7.290 của VĐV Khodamoradi Nader (Iran) và mang về tấm HCB cho Taekwondo Việt Nam, HCV thuộc về VĐV Bae Young Sin (Hàn Quốc) với số điểm 7.860.

Hình ảnh của VĐV Lê Thanh Phước:

Ở nội dung quyền tiêu chuẩn nam trên 65 tuổi, VĐV Nguyễn Trường Hoàng cũng mang về thêm một tấm HCB cho đoàn Taekwondo Việt Nam.

Trong ngày hôm nay, những gương mặt được kỳ vọng sẽ mang về HCV cho Taekwondo Việt Nam như: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thiên Phụng… cũng sẽ bắt đầu thi đấu.

PV VoThuat.vn sẽ tiếp tục cập nhật kết quả của Taekwondo Việt Nam tại Giải vô địch Taekwondo châu Á 2018 đến quý đọc giả.

Anh Thư – Võ Đạt