Việt Nam có HCB Giải Taekwondo các tiểu vương quốc Ả Rập 2016

Kết thúc giải Taekwondo UAE mở rộng năm 2016, đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành được 1 HCB và 2 HCĐ.

Taekwondo ITF và WTF hợp nhất – nên hay không?
Ngắm hot girl Taekwondo Châu Tuyết Vân duyên dáng với áo dài

Giải này, taekwondo Việt Nam góp mặt các VĐV gồm Hà Thị Nguyên (67kg nữ), Trương Thị Kim Tuyền (49kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (57k nữ), Phan Trung Đức (68kg nam) và Nguyễn Văn Duy (58kg nam). Đây cũng là các VĐV đang được tập trung cao độ để tích điểm và dự vòng loại Olympic tranh vé đi Brazil. Giải ở UAE thi đấu hết ngày 25-2.

IMG_9107
Nữ võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền (trái) và nữ võ sĩ Hà Thị Nguyên (phải)

Nữ vận động viên Phạm Thị Thu Hiền đã xuất sắc giành được HCB, trong khi đó Nguyễn Văn Duy và Phan Trung Đức góp thêm thành tích cho đoàn Việt Nam với 2 HCĐ.

Theo kế hoạch, sau giải ở UAE, các VĐV sẽ sang Hàn Quốc tập huấn vào tháng 3 trong 45 ngày. Đây là đợt tập huấn chuẩn bị cho thi đấu vòng tuyển chọn suất Olympic 2016 môn Taekwondo tại châu Á tổ chức ở Philippines).

Quang Phong