Gần 2000 võ sinh tham gia Liên hoan Võ cổ truyển TP.HCM mở rộng lần thứ 12

Sáng 24/12, Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM đã tổ chức khai mạc Liên hoan Võ cổ truyền mở rộng lần thứ 12 với chủ đề “Võ Việt Đất Phương Nam”.

Thiếu lâm Hắc Hổ môn: Chú trọng cả quyền lẫn cước
Sức mạnh từ những đường quyền của Thiếu Lâm Bằng Long Hải

Với mục đích bảo tổn, phát triển, truyền bá vốn quí của dân tộc ta và truyền thống uống nước nhớ nguồn, tu dưỡng đạo đức, nhân cách trên tinh thần “nhân văn thượng võ”, sáng 24/12 Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM đã tổ chức khai mạc Liên hoan Võ cổ truyền mở rộng lần thứ 12 với chủ đề “Võ Việt Đất Phương Nam”.

vo-sinh

Tham dự buổi lễ có PGS.TS Lê Bửu – Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục TDTT Việt Nam, Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 7, ông Đặng Danh Tuấn – Phó vụ trưởng vụ TDTT Quần chúng – Tổng cục TDTT, ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở Văn Hóa – Thể Thao TP.HCM, ông Lê Kim Hòa – Chủ tịch Liên đoàn Võ cổ truyền TP.HCM cùng các thành viên trong ban tổ chức và hơn 2000 võ sinh đến từ các tỉnh thành ở phía Nam.

vo-van-co
Tham dự buổi lễ có PGS.TS Lê Bửu – Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục TDTT Việt Nam (trái) và Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó Tham mưu Trưởng Quân khu 7 (giữa).

Tại buổi khai mạc ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở Văn Hóa – Thể Thao TP.HCM cho biết: “TP.HCM là nơi quy tụ nhiều dòng võ cổ truyền, cùng nhau đoàn kết, thống nhất ý chí, tạo nên những giá trị cao đẹp nhân cách, là truyền thống, văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cho dù có lúc thăng trầm nhưng Võ cổ truyền TP.HCM sẽ mãi mãi tồn tại phát triển, tạo nên những chuẩn mực truyền bá, bảo tồn và sáng tạo, là niềm tự hào của nhiều thế hệ người Việt Nam”.

mai-ba-hung
Ông Mai Bá Hùng – PGĐ Sở Văn Hóa – Thể Thao TP.HCM phát biểu tại Lễ khai mạc.

Trong nhiều năm qua phong trào tập luyện võ cổ truyền Việt Nam tại TP.HCM và các tỉnh thành phía Nam đã phát triển về chiều rộng lẫn chiều sâu, đóng góp to lớn trong những hoạt động của Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam và Thế giới.

trao-ky-niem
PGS.TS Lê Bửu – Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng Cục TDTT Việt Nam trao kỷ niệm chương cho những cá nhân có đóng góp cho sự phát triển của Võ cổ truyền Việt Nam.

Đây là dịp để mọi người gặp gỡ, chia sẻ những kỷ niệm vui, buồn trong cuộc sống cũng như trong nghiệp võ. Tạo điều kiện cho tất cả môn phái võ cổ truyền thành phố Hồ Chí Minh phát triển, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu giao lưu, hội nhập đưa võ thuật lên trình độ cao (nghệ thuật và cách ứng xử) trong đời sống thường ngày.

Vothuat.vn