Khởi tranh Giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc 2020 tại “đất võ” Bình Định

(VoThuat.vn) – Vừa qua, Giải Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc 2020 đã chính thức được khởi tranh tại Bình Định. 

Theo đó, giải đấu được diễn ra từ ngày 11 – 20/11/2020 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Bình Định. Giải đấu năm nay diễn ra trong bối cảnh không có quá nhiều giải đấu thể thao được tổ chức do đại dịch Covid-19.

Đến với miền “đất võ Bình Định”, tranh tài tại giải đấu lần này có sự góp mặt của gần 300 VĐV đến từ 26 tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Các VĐV sẽ thi đấu để giành 37 bộ huy chương quyền thuật và 18 bộ huy chương đối kháng.

Tuy tình hình dịch bệnh và thiên tai còn nhiều trở ngại đối với xã hội nhưng với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao, Tổng cục Thể dục thể thao, Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định cùng Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã phối hợp thành công trong công tác tổ chức và chuyên môn qua hình ảnh sống động, đậm chất bản sắc dân tộc Võ cổ truyền Bình Định nói riêng và Võ cổ truyền Việt Nam nói chung cho buổi lễ khai mạc.

Giải đấu lần này sẽ là sân chơi giúp các VĐV có dịp cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời là cơ hội để bộ môn có dịp quảng bá hình ảnh đến rộng rãi công chúng. Tính đến hết ngày 15/11, đoàn chủ nhà Bình Định đang dẫn đầu với 10 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ, xếp thứ 2 là TP.HCM với 8 HCV, 8 HCB và 2 HCĐ.  Giải đấu sẽ liên tục diễn ra từ đây đến hết ngày 20/11.

VoThuat.vn