Lâm Đồng: Khai giảng Lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc năm 2019

Sáng ngày 18/03/2019, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức khai giảng Lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc năm 2019, diễn ra từ ngày 16 đến 23/3/2019 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, Tổng cục Thể dục thể thao đã có Văn bản số 49/TCTDTT-TDTTQC gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng về việc ủy nhiệm đăng cai tổ chức Lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc năm 2019.

PGS.TS Hoàng Vĩnh Giang – Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam phát biểu

Nội dung chương trình tập huấn gồm, một số nội dung, trong đó có tập luyện 10 bài võ quy định của Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Từ 1993 đến 2016 Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã bình chọn 18 bài. Ban thường vụ và Ban chuyên môn Liên đoàn khóa IV nhiệm kỳ 2013 – 2017 đã thống nhất chọn lại thành 10 bài để phổ biến trong nước và quốc tế.

Danh mục 10 bài quy định cập nhật sẽ tập huấn cho lớp (theo thứ tự thời gian bình chọn) như sau:

Hùng kê quyền (bình chọn năm 1993);  Lão hổ thượng sơn (bình chọn năm 1993); Thái sơn côn (bình chọn năm 1993);  Lão mai quyền bình chọn năm 1994);  Siêu xung thiên (bình chọn năm 1994); Ngọc trản quyền (bình chọn năm 1995); Độc lư thương ((bình chọn năm 1997);  Thanh long độc kiếm (bình chọn năm 1997);  Phong hoa đao (bình chọn năm 2016);  Song tuyết kiếm (bình chọn năm 2016).

PGS.TS Hoàng Vĩnh Giang – Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam và Liên đoàn Thế giới võ cổ truyền Việt Nam (thứ 7 từ trái sang).

Mục đích tổ chức Lớp tập huấn nhằm đào tạo, nâng cao trình độ cho các trọng tài, giám định, giám khảo của môn Võ cổ truyền trên toàn quốc; thúc đẩy phong trào tập luyện môn Võ cổ truyền trong đông đảo nhân dân, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên, nhằm rèn luyện thân thể, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa – thể thao của dân tộc.

Đồng thời đào tạo phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ trọng tài, giám định, giám khảo và phong cách trọng tài, giám định, giám khảo khi làm nhiệm vụ tại Giải. Phổ biến một số thuật ngữ Tiếng Anh chuyên môn võ thuật thông dụng cho trọng tài, giám định, giám khảo.

Lớp tập huấn năm nay có 260 học viên tham dự

Lớp tập huấn Võ cổ truyền toàn quốc lần này, tại khóa nâng cao sẽ có 2 nội dung bổ sung đó là: Nắm bắt những thông tin về võ cổ truyền trong nước và quốc tế; Giới thiệu sơ bộ về Y võ trật đả của Học viện Võ cổ truyền Việt Nam.

Lớp tập huấn năm nay thu hút 260 học viên, đến từ 32 đơn vị về tham dự.

Đây là là cơ hội tốt để các trọng tài, huấn luyện viên, trợ giáo võ sư có thêm điều kiện để giao lưu, học hỏi, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn về võ thuật cổ truyền, cùng đóng góp đưa phong trào thể dục thể thao ngày càng phát triển.

Theo Tạp Chí Văn Hiến