Ngày 8/7, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã phát đi thông báo tổ chức Hội thảo bàn về các giải pháp để đẩy mạnh sự phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030.

Theo đó, mục đích của Hội thảo nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân, nhất là thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tập luyện, thi đấu môn Võ cổ truyền để nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, xây dựng nhân cách, đạo đức, truyền thống văn hoá cho các thế hệ người Việt Nam. Đánh giá kết quả triển khai Đề án “Bảo tồn và phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2020”, rút kinh nghiệm, bàn về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả phát triển Võ cổ truyền Việt Nam đến năm 2030.

TS Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam đã cố gắng trong việc kết nối và nâng cao hiệu quả hoạt động Liên đoàn trong suốt thời gian qua sau khi nhậm chức

Theo Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho biết, đây là hội thảo về Võ cổ truyền Việt Nam có quy mô tổ chức lớn nhất từ trước đến nay. Hội thảo có sự tham gia của hơn 200 đại biểu gồm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, chuyên gia; đại diện các Bộ, ngành liên quan; đại diện Sở VHTT/VHTT-DL các tỉnh, thành; đại diện Liên đoàn/Hội Võ cổ truyền Việt Nam; BCH Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Dự kiến Hội thảo sẽ được diễn ra trong vòng 2 ngày (từ 3-4/8) tại Trung tâm Hội nghị TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Hội thảo nằm trong khuôn khổ Liên hoan quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII- Bình Định năm 2023.

Các tư liệu hình ảnh của Liên đoàn sẽ gửi về cho Ban tổ chức

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho biết, để Hội thảo diễn ra thành công, Liên đoàn mời các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia và đại diện các địa phương, đơn vị liên quan tham gia viết bài chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả trong việc phát triển Võ cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn tới. Đồng thời, Liên đoàn cũng kêu gọi, đề nghị Sở VHTT/VHTT-DL, Liên đoàn/Hội Võ cổ truyền (võ thuật) các tỉnh, thành phố, ngành gửi các tư liệu (ảnh chụp, video clip) về hoạt động Võ cổ truyền Việt Nam của các cơ sở, đơn vị, địa phương mình cho Ban tổ chức.

Được biết, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VIII – Bình Định năm 2023, sẽ được diễn ra từ ngày 2 – 5/8/2023, tại TP. Quy Nhơn và các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Liên hoan sẽ được tổ chức trong tháng 8 tới

Theo kế hoạch, trong khuôn khổ Liên hoan dự kiến sẽ có sự kiện Giải Vô địch thế giới Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ III, tuy nhiên, đến nay do có một số yếu tố khách quan, cộng với thời gian chuẩn bị quá gấp, không đảm bảo cho công tác chuẩn bị để tổ chức giải đấu nên Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam đã thông báo tới Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam về việc xin lựa chọn lại thời điểm khác phù hợp hơn để tiếp tục đăng cai giải đấu.

Uông Ngọc Tân

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link