Yuthakun Khorm – Môn võ truyền thống đang được hồi sinh tại Campuchia

Trong khi Muay Thai vẫn là môn võ phổ biến nhất ở khu vực Đông Dương, thì đất nước Đông Nam Á Campuchia đang diễn ra một sự hồi sinh của một môn võ truyền thống và gần như bị lãng quên.

Ảnh hưởng của cải cách ‘Tiếq Việt’ với võ thuật
Ra mắt môn phái Việt Nam Bạch Mi Kungfu

Yuthakun Khorm – được dịch là “nghệ thuật chiến tranh” bằng tiếng Khmer – được xem như là sự kết hợp của Kun Khmer (kickboxing Campuchia) và l’Bokator (môn võ mô phỏng phong cách chiến đấu của động vật).

Người sáng lập và chủ tịch Liên đoàn Yuthakun Khorm, You Sinet, đã có những nỗ lực rất lớn trong việc bảo vệ môn võ truyền thống này. Yuthakun Khorm hiện đang được giảng dạy tại các trường đại học, cũng như trong quân đội Campuchia. Khoảng 2.000 người đang học và thực hành Yuthakun Khorm ở Campuchia, nhưng nó vẫn còn khá xa lạ với người dân, mặc dù có lịch sử lâu đời.

Theo các nghiên cứu của Sinet thì ông đã phát hiện ra Yuthakun Khorm được ra đời từ chiến tranh đế chế Khmer cổ đại. Ông tin rằng Vua Khmer Jayavarman II đã sáng tạo ra môn võ này từ kinh nghiệm chiến đấu của mình. Ông thậm chí còn cho rằng phép thuật bóng tối được sử dụng để tăng sức mạnh của chiến binh.

Yuthakun Khorm đang bước vào thế giới của MMA. Chan Rathana, một võ sĩ MMA đang thi đấu tại ONE Championship, đã đánh dấu sự thành công của anh với Yuthakun Khorm bằng những kỹ thuật mà anh đã áp dụng để thi đấu MMA.

Anh  Thư