Võ sĩ hàng đầu UFC bị cấm thi đấu 2 năm vì doping

Ben Rothwell chính thức bị cấm thi đấu 2 năm sau khi bị Ủy ban phòng chống doping của Mỹ phát hiện tái phạm dùng Doping trong thi đấu.

Rothwell là tay đấm hạng nặng hiện đang thứ 5 trong danh sách của UFC bị Ủy ban phòng chống Doping của Mỹ (USADA) tố cáo sử dụng chất cấm trong sự kiện UFC 211 vào ngày 15/2/2017 vừa qua. Việc này đã khiến trận giành vé tranh đai vô địch với Fabricio Werdum bị hủy bỏ.

Rothwell đã thi đấu hơn 17 năm, ông từng bị phát hiện dùng chất cấm trong trận đấu với Bradon Vera hồi năm 2013 và bị cấm thi đấu trong vòng 9 tháng. Với việc bị phát hiện dùng chất cấm lần 2, USADA đã tuyên án cấm thi đấu trong vòng 2 năm. Thực tế tay đấm này đã 36 tuổi, không biết trong 2 năm nữa ông còn giữ vững phong độ như bây giờ hay không.

Về phía Rothwell, ông từng khẳng định rằng: “Với những thông tin từ USADA, tôi muốn thông báo cho mọi người biết rằng tôi đang được điều trị và dưới sự chăm sóc của một bác sĩ để vượt qua khỏi bệnh tật. Tôi sẽ đánh giá cao cơ hội để cho thấy tôi không hề gian lận và cũng không có ý định gian lận trong thi đấu. Xin vui lòng giữ ý kiến riêng của bạn cho đến khi tất cả được làm rõ. Tôi cảm ơn sự hỗ trợ của mọi người khi tôi đang trong quá trình làm việc với USADA”.

Theo như bản án thì ông sẽ không được thi đấu trong vòng 2 năm tính từ thời điểm ngày 6/2/2017, như vậy tay đấm này còn phải treo găng 10 tháng nữa mới được quyền thi đấu.

Nguyễn Thái