Võ sĩ Taekwondo VN biến tấu võ thuật với “vũ điệu cồng chiêng”

Không chỉ xuất sắc và điêu luyện trên sàn đấu, những VĐV taekwondo trường Đại học Tôn Đức Thắng còn gây ấn tượng khi biểu diễn trong nền nhạc sôi động và hấp dẫn, trong đó có phần nhạc “vũ điệu cồng chiêng” nổi đình đám của ca sĩ Tóc Tiên. 

Điểm mặt những chiến binh đáng sợ nhất lịch sử loài người
Kịch tính với trận đấu solo côn nhị khúc 1 vs 1

Tiết mục là một phần nhỏ của “Võ nhạc”. Võ nhạc từ lâu đã là một trong những nội dung thi đấu đặc biệt hấp dẫn trong môn Taekwondo trên thế giới nhưng tại Việt Nam nội dung này mới bắt đầu được tập luyện.

Võ nhạc là một trong các hình thức thi đấu biểu diễn trong môn Taekwondo, được chia làm hai nhánh chính là Taekwondo Dance và Aerobic Dance Taekwondo. Taekwondo Dance có độ dứt khoát, mạnh mẽ trong các động tác và việc nhào lộn cũng đòi hỏi độ khó cao còn Aerobic Dance Taekwondo thì chú trọng nhiều vào các động tác nhún nhảy.

Cùng xem tiết mục hoành tráng của tuyển Taekwondo Đại học Tôn Đức Thắng:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”77554″]

Diệp Phong