Võ sĩ Việt không ngán những tay đấm mạnh của Hàn Quốc

(VoThuat.vn) – Trước thềm giải đấu giao hữu Vina Boxing Cup 2018, các võ sĩ quyền Anh Việt Nam tỏ ra tự tin đối đầu với những tay đấm mạnh đến từ Hàn Quốc.

Giải đấu giao hữu Vina Boxing Cup 2018 là kết quả đầu tiên trong việc hợp tác phát triển Boxing Việt Nam giữa Ủy ban Boxing Hàn Quốc, Liên đoàn Boxing Việt Nam và Tổng cục Thể dục Thể thao. 5 trận đấu hấp dẫn của giải sẽ diễn ra lúc 16h ngày 7/7 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đồng Nai.

Nữ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh.
Nữ võ sĩ Võ Thị Kim Ánh.

Võ sĩ nữ duy nhất của Việt Nam góp mặt tại giải đấu là tay đấm Võ Thị Kim Ánh thuộc hạng cân 51kg. Thử thách giành cho nữ võ sĩ trẻ quê An Giang là không hề nhỏ khi cô phải đối đầu với Park Hye Soo. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm là những trận thượng đài ở giải Đấu trường Thép, cùng các giải trẻ trong nước, Kim Ánh được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ trước đối thủ.

Theo Kim Ánh, cô không tỏ ra lo lắng mà trái lại còn tràn đầy tự tin. Ánh nói: “Tôi hoàn toàn tự tin cho trận đấu lần này. Tôi và HLV đã tập luyện kỹ, chuẩn bị kỹ về chiến thuật thi đấu, đặc biệt là vấn đề thể lực, tôi sẽ quyết tâm đánh bại đối thủ”.

Khởi đầu ở các nội dung của nam là Bùi Công Danh Lợi (hạng 54kg) gặp Lee Seong Ho. Danh Lợi đang là VĐV của đội tuyển Đà Nẵng, từng xuất hiện ở các sàn đấu trong nước và gặt hái được những thành tích ấn tượng. Lợi chia sẻ chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải vì thời gian quá ngắn nhưng anh vẫn đặt quyết tâm cao ở trận đấu lần này.

“Tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Nếu có may mắn, tôi sẽ tiếp tục bước lên thử sức ở đấu trường Boxing chuyên nghiệp sau giải đấu lần này”, Danh Lợi cho biết.

Bùi Công Danh Lợi (giáp xanh).
Bùi Công Danh Lợi (giáp xanh).

Ở hạng cân 56kg, một tay đấm mạnh khác của chủ nhà Việt Nam là Nguyễn Văn Đương sẽ so găng cùng Moon Chul Seo. Với thành tích tiêu biểu là 2 HCV ở giải trẻ trong nước cùng tên tuổi đã được khẳng định, Văn Đương – võ sĩ của CAND sẽ là đối thủ rất đáng gờm với phía VĐV Hàn Quốc.

Trước trận, võ sĩ của Việt Nam tự tin cho biết: “Những gì tốt nhất cho trận đấu lần này tôi đều đã chuẩn bị kỹ. Tôi nghĩ rằng võ sĩ Hàn Quốc khá mạnh và lần đầu tiên đánh 5 hiệp nên sẽ có đôi chút khó khăn. Nhưng dù đối thủ là ai thì khi bước lên sàn, tôi vẫn đánh hết mình, đánh trên sân nhà thì càng phải quyết tâm hơn để giành chiến thắng”.

Võ sĩ Nguyễn Văn Đương.

Cũng theo Văn Đương, anh ước mơ một lần được thử sức ở sàn đấu chuyên nghiệp quốc tế. “Tôi nghĩ thi đấu chuyên nghiệp là giấc mơ của mọi võ sĩ quyền Anh Việt Nam, trong đó có tôi. Sau giải lần này, nếu có cơ hội, tôi muốn thử thách bản thân nhiều hơn nữa”.

Một tay đấm khác là Cao Văn Nguyên phải chạm trán Moon Seong Hyeok ở hạng cân 58kg nam. Đây hứa hẹn là trận đấu rất hấp dẫn và gay cấn và nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Chàng võ sĩ quê Đăk Lăk đang hướng đến chiến thắng đầu tiên ở giải đấu bán chuyên đầu tiên trong sự nghiệp.

“Tôi đã tập kỹ về thể lực để đủ sức thi đấu 5 hiệp với đối thủ. Hiện giờ tôi hoàn toàn thỏa mái và tự tin mình sẽ giành phần thắng”, Văn Nguyên tự tin chia sẻ.

Võ sĩ Cao Văn Nguyên.
Võ sĩ Cao Văn Nguyên.

Trận đấu cuối cùng là cuộc so tài giữa  Lee Nam Jun và Nguyễn Hồng Thắng ở cân nặng 60 kg. Cả hai đều là ẩn số lớn ở giải lần này nhưng chắc chắn sẽ tạo nên một trận đấu kịch tính như mong đợi của các cổ động viên.

Vina Boxing Cup 2018 là nơi giúp các võ sĩ Việt Nam có dịp được cọ xát và tiếp xúc với đấu trường quyền Anh bán chuyên. Từ đó làm tiền đề để BTC có thể hướng đến việc tổ chức nhiều giải đấu mang tính chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Võ Đạt