305 quan chức và vận động viên dự Giải Vovinam vô địch thiếu niên và trẻ châu Âu lần 3-2019

(VoThuat.vn) – Theo chân các sinh viên du học, môn võ Vovinam xuất hiện lần đầu tiên ở châu Âu vào khoảng cuối năm 1969, đầu năm 1970 tại CHLB Đức. Sau nhiều năm xây dựng và phát triển phong trào, Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo châu Âu (EVVF) trực thuộc hệ thống WVVF (Liên đoàn Vovinam Thế giới) được hình thành từ năm 2010 là một trong những tổ chức khá vững mạnh và làm ăn bài bản trong phong trào Vovinam Thế giới, thu hút hàng vạn môn sinh thường xuyên tập luyện.

Bên cạnh việc tổ chức ôn luyện đạt trình độ kỹ thuật gần ngang ngửa với Việt Nam cũng như tổ chức thi đấu các giải vô địch châu Âu từ năm 2010 đến nay (theo định kỳ 2 năm/lần), những năm gần đây, EVVF đã quan tâm đến lực lượng trẻ qua việc tạo cơ hội cho các em thi thố tài năng tại Giải vô địch thiếu niên và trẻ châu Âu cũng theo định kỳ 2 năm/lần kể từ năm 2015. Có thể nói, đây là một trong những điểm sáng của phong trào Vovinam châu Âu so với các châu lục khác.

Ở giải lần thứ 3 năm 2019 sắp tiến hành tại Nhà thi đấu SG-Nied, thành phố Frankfurt am Main, CHLB Đức từ ngày 1 đến 3-11, Ban tổ chức dự kiến đón tiếp 305 quan chức và vận động viên thuộc 11 quốc gia là Anh, Belarus, Bỉ, Đức, Italia, Nga, Pháp, Romania, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Moldova. Các võ sĩ sẽ tranh chấp 45 bộ huy chương (26 nội dung hội diễn, 19 nội dung thi đấu đối kháng) theo 3 nhóm tuổi: 9-12, 13-15 và 16-18.

Trao đổi cùng chúng tôi qua điện thoại từ thành phố Frankfurt, võ sư Trần Đại Chiêu (Liên đoàn Vovinam Đức) – thành viên Ban tổ chức giải năm nay – cho biết: “Rút kinh nghiệm từ những giải lần trước, mọi công tác chuẩn bị cho giải đấu sắp tới đã sẵn sàng, từ nhà thi đấu cho đến nơi ăn chốn ở để giúp các võ sĩ trẻ có thể thoải mái so tài.

Ban tổ chức hy vọng các em sẽ có một sân chơi thú vị, an toàn, hấp dẫn trên tinh thần fair-play của môn Vovinam Việt Võ Đạo. Là người Việt Nam, tôi cảm thấy tự hào khi Vovinam – một môn võ Việt Nam – đang trở thành một môn thể thao được nhiều nước châu Âu yêu thích và tập luyện”.

Giải Vovinam vô địch trẻ châu Âu lần 1-2015 diễn ra từ ngày 6 đến 8-11 tại Hall des Sports d’Awans Liege, Bỉ; quy tụ 236 quan chức và vận động viên của 10 nước: Belarus, Bỉ, Đan Mạch, Đức, Italia, Nga, Pháp, Romania, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ; tranh chấp 35 bộ huy chương. Kết quả toàn đoàn: 1- Italia (8, 11, 10), 2- Bỉ (8, 9, 7), 3-Belarus (6, 6, 3)…
Giải Vovinam vô địch thiếu niên và trẻ châu Âu lần 2- 2017 tổ chức từ ngày 31-3 đến 2-4 tại Iasi, Romania. Có 195 quan chức và vận động viên của 8 quốc gia (Belarus, Bỉ, Đức, Italia, Romania và Pháp) tranh tài 38 bộ huy chương. Kết quả toàn đoàn: 1- Italia (11, 14, 13), 2- Pháp (11, 13, 6), 3- Romania (7, 4, 15)…

Thiện Tâm


Tin liên quan: