Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao phong trào Vovinam ở Algeria

Một sự kiện thời sự đang được quan tâm hàng đầu trong những ngày này, đó là việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Algeria từ ngày 31/5 đến 2/6/2015 nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống trên nền tảng đẩy mạnh hợp tác kinh tế, văn hoá, thương mại, đầu tư với Algeria, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Lãnh đạo Liên đoàn Vovinam Châu Phi dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Chủ tịch Liên đoàn Vovinam châu Phi đến Việt Nam

ttg20voi20cac20mon20sinh20vovinam20cua20doi20tuyen20quoc20gia20algeria201
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao phong trào phát triển môn võ Vovinam ở Algeria. (Ảnh: VGP/Nhật Bắc)

 Trong chuyến thăm này Thủ tướng đã có buổi gặp gỡ Võ sư Mohammed Djouadj, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Châu Phi tại Phủ Tổng thống ở Zeralda, Algeria. Buổi tiếp đón còn có sự hiện diện của Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam; Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria; Ông Mohammed Berzig và Ông Lounes Kamel (Liên đoàn Võ thuật Algeria và Liên đoàn Vovinam Algeria). Thủ tướng đã đánh giá rất cao các tiết mục biểu diễn Vovinam xuất sắc do Đội tuyển Vovinam Algeria trình diễn. Đây chính là tín hiệu tích cực để môn Vovinam có hội phát triển toàn diện và sâu rộng hơn nữa ở Algeria và châu Phi, đặc biệt là khi nước này sẽ là chủ nhà của Giải vô địch Vovinam Thế giới lần thứ tư diễn ra từ ngày 29/7 đến 2/8/2015.

 Algeria là quốc gia có phong trào Vovinam phát triển mạnh nhất tại châu Phi
Algeria là quốc gia có phong trào Vovinam phát triển mạnh nhất tại châu Phi. (Ảnh: TG&VN)

Chỉ riêng tại Algeria, từ một câu lạc bộ nhỏ ở thủ đô Algiers ban đầu, đến nay, đã có trên 22.000 môn sinh tham gia tập luyện Vovinam tại 30 trong  tổng số 48 đơn vị tỉnh thành của quốc gia này. Hiện nay, Algeria là quốc gia có phong trào Vovinam phát triển mạnh nhất tại châu Phi, Vovinam sẽ được đưa vào các trường học trên khắp Algeria, thông qua chương trình Giáo dục thể chất của Bộ Thể thao nước này. Cùng với thành tích ngày càng tiến bộ qua các kỳ thi đấu cấp châu lục và toàn cầu, điển hình là Hạng ba toàn đoàn tại Giải Vô địch Vovinam thế giới lần III vào năm 2013 vừa qua tại Paris, Algeria đã khẳng định vai trò đầu tàu và thành tích phát triển bậc nhất của phong trào Vovinam Châu Phi.

Q.B