Wushu Việt Nam giành 2 HCV tại giải VĐTG 2017

Kết thúc giải vô địch Wushu Thế giới 2017 tại Nga, đội tuyển Wushu Việt Nam giành được 2 HCV của các VĐV Dương Thúy Vi và Võ Minh Đức.

Tấm HCV của Thúy Vi đến từ nội dung thương thuật. Đây là nội dung có 17 VĐV tham gia tranh tài, bao gồm nhiều VĐV mạnh của Trung Quốc và châu Âu. Trong phần thi của mình, Thúy Vi xuất sắc hoàng thành bài thi sở trường và giành được 9,64 điểm.

HCV của Thúy Vi ở nội dung thương thuật.
HCV của Thúy Vi ở nội dung thương thuật.

Trong ngày thi đấu cuối cùng (3/10), võ sĩ Võ Minh Đức đã đánh bại đối thủ Arnel Mandel (Philippines) ở trận chung kết hạng cân 52kg để giành HCV về cho đoàn Việt Nam. Minh Đức thi đấu tốt, phòng thủ kín kẽ khiến đối thủ gặp khó khăn.

HCV của Võ Minh Đức ở nội dung tán thủ.
HCV của Võ Minh Đức ở nội dung tán thủ.

Đây là tấm HCV thứ 3 của tán thủ Việt Nam sau 14 mùa giải. Trước đó, Diệp Bảo Minh giành HCV ở hạng cân 56 kg vào năm 2011 và Đào Việt Lập giành HCV hạng 56kg vào năm 1997.

Như vậy, khép lại giải lần này, Wushu Việt Nam xếp thứ 6 khi giành được 2 HCV, 5 HCB, 2 HCĐ, đúng như chỉ tiêu đề ra.

Video Võ Minh Đức giành HCV tán thủ: