Wushu Việt Nam thắng lợi ở Bulgaria

Tại Giải vô địch Wushu trẻ thế giới 2016 diễn ra tại Bulgaria, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được 5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn.

Màn biểu diễn Wushu kinh điển của Lý Liên Kiệt

Trực tiếp: Chung kết giải vô địch Wushu Châu Á

Trước thành tích lớn này, chủ nhiệm CLB Wushu Hà Nội Vũ Văn hường (góp mặt tại giải trong tư cách trọng tài quốc tế) cho biết: “Thành tích mà đoàn Wushu Việt Nam giành được hoàn toàn xứng đáng với sự đầu tư, xây dựng lực lượng trong nhiều năm qua. Vì thế, chúng ta có thể tin vào dàn VĐV trẻ trong việc thực hiện các mục tiêu trong tương lai ở SEA Games hay ASIAD”.

Tại Giải vô địch Wushu trẻ thế giới 2016 diễn ra tại Bulgaria, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành được 5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ, xếp thứ 3 toàn đoàn.
Võ sĩ Trần Thị Hương (phải) giành HCB hạng 48kg nữ. Ảnh: burgas2016.com

Giải vô địch Wushu trẻ thế giới năm nay thu hút gần 500 VĐV đến từ 51 quốc gia, vùng, lãnh thổ trên thế giới. Đoàn Trung Quốc dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 19 HCV, 3 HCB; ở vị trí thứ 2 là Iran (7 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ); cùng với Việt Nam ở vị trí thứ 3 là Ma Cao (Trung Quốc) với 5 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

Wushu Việt Nam trước ngày khai mạc Liên hoan võ thuật quốc tế TP.HCM 2016:

https://www.youtube.com/watch?v=6l8ypNHXEhg

N.V