WWE tính mời nhóm nhạc thần tượng K Pop biểu diễn tại WrestleMania

Thông tin này đang làm xôn xao cộng đồng NHM Wrestling trên toàn thế giới những ngày qua.

Theo đó, nhóm nhạc mà WWE đang nhắm đến chính là BTS. Đây được xem là nhóm nhạc nam HOT nhất tại Hàn Quốc vào thời điểm hiện tại. BTS đã tạo nên rất nhiều lần đầu tiên của Kpop với thành tích ấn tượng. Sự thành công của nhóm ở quê nhà Hàn Quốc như Nhóm nhạc đầu tiên – không thuộc SM Entertainment thắng giải Daesang giành cho Album của năm tại Golden Disc Awards.

Với sự tiếp cận này, WWE đã lộ rõ kế hoạch tấn công vào thị trường châu Á trong tương lai gần sắp tới. Nên nhớ rằng trước BTS, WWE cũng đã rất biết cách lấy lòng fan tại Nhật Bản khi sắp xếp cho 2 đô vật đến từ đất nước mặt trờ mọc này giành chiến thắng tại sự kiện Royal Rumble năm nay.

Đây là bước đi mà WWE khó có thể tránh khỏi, khi hơn 1 năm qua họ đã cảm nhận được những thách thức rất lớn từ NJPW (New Japan Pro-Wrestling) của Nhật Bản. Thậm chí có nhiều nguồn tin khẳng định NJPW đã lên kế hoạch tấn công vào Mỹ trong 1 đến 2 năm tới để cạnh tranh trực tiếp với WWE.

Tuy nhiên cho đến thời điểm này, những thông tin về BTS chỉ dừng ở mức tin đồn và vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào từ phía WWE. Với những fan của WWE lâu năm, BTS có lẽ không phải là nhóm nhạc hay những nghệ sỹ mà họ muốn trông thấy tại WrestleMania. Lý do đơn giản là họ chỉ muốn thấy những nghệ sỹ có khí chất mạnh mẽ, hơi hướng đường phố, Hip-hop,… chứ không phải phong cách thần tượng có phần thiếu nam tính của các nhóm nhạc KPop.

Xuân Anh