Những trường hợp bạn nên bỏ chạy trong thực chiến

Trong những trường hợp thực chiến ngoài đường phố, bạn sẽ không tránh khỏi rắc rối với những tên du côn. Bạn có thể dùng võ thuật để tự vệ, tuy nhiên có vài tình huống bạn nên bỏ chạy thay vì giao chiến.

Vừa cầm pad giúp Buakaw tập đá, thanh niên đã sợ chạy mất dép
Đánh trả hay bỏ chạy khi bị tấn công bất ngờ?

Nếu bạn chọn phương án động thủ thì dù thắng hay thua bạn đều phải nhận thương tích sau trận đánh. Chỉ nên giao chiến khi bị ép vào đường cùng. Chạy cũng không phải việc đơn giản. Đối với người học võ thì có sức bền tốt hơn so với người không luyện tập, hơn thế nữa nhưng kẻ bắt nạt thường là những có to xác hơn bạn. Do đó tên to xác sẽ tốn nhiều năng lượng hơn, cứ tưởng tượng việc một người to béo và một người thân hình mảnh mai thi chạy bộ thì ai cũng biết chắc người nào giành phần thắng rồi.

Trường hợp 1: Đối thủ mang hung khí sắc nhọn

Tự vệ đường phố thì thường có hai trường hợp đối thủ dùng hung khí là bằng dao (sắc nhọn) và bằng gậy. Nếu là bằng gậy thì bạn vẫn có cơ hội đỡ vài đòn và không tử vong ngay tức khắc. Còn bằng dao thì nó là một câu chuyện hoàn toàn khác, một cú đâm hay chém đều có thể gây chết người, mặc dù có khá nhiều lớp võ dạy thế tự vệ dao kiếm này nọ nhưng thực tế chạy là cách tốt nhất.

Trường hợp 2: Đương đầu nhiều đối thủ cùng một lúc

Việc bị hội đồng ngoài đường phố là chuyện bình thường. Thậm chí là thường xuyên xảy ra, nếu có kẻ muốn 1 đối 1 thì chắc chắn kẻ đó sẽ cầm hung khí như trường hợp 1. Trong võ thuật có câu “Mãnh hổ nan địch quần hồ” (Con hổ mạnh cũng khó chống lại bầy cáo), dù bạn có mạnh tới mấy nhưng khi đấu với đám đông thì bạn gần như nắm chắc trong tay cơ hội vào nhà thương rồi. Thế nên bạn nên tránh việc giao thủ với nhiều người cùng một lúc, việc đấu được với 2 người trở lên rất hiếm ngoài thực tế và bình thường chỉ có trong phim.

Nguyễn Thái