Anderson Silva đáng ra không tham dự UFC 183

Chủ tịch NSAC, Francisco Aguilar khẳng định Anderson Silva hoàn toàn không được phép thi đấu khi đã sử dụng Drostanolone.

Vào ngày hôm qua, làng UFC đã một lần nữa rung chuyển khi cựu vương Anderson Silva bị phát hiện dương tính với chất Drostanolone, một loại thuốc tăng trưởng cơ bắp và bị cấm sử dụng, ngay sau khi sự kiện UFC 183 kết thúc.

954d1d73e3d1ad
Nói về sự việc này, chủ tịch của NSAC (Ủy ban thể thao bang Nevada) – Francisco Aguilar khẳng định rằng nếu như những kết quả này được thông báo sớm hơn, thì chắc chắn Anderson Silva sẽ không được thượng đài:

“Tôi sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào nếu đưa ra yêu cầu hủy trận đấu một khi tôi đã có được kết quả kiểm tra. Tuy nhiên nó đã không được phát hiện sớm hơn.”

Đây không phải là lần đầu tiên NSAC tỏ ra chậm trễ trong việc đưa ra các báo cáo về việc kiểm tra chất cấm cho các võ sĩ, vì đầu tháng 01 vừa qua, họ cũng đã từng để Jon Jones thi đấu xong tại sự kiện UFC 182 thì mới công bố võ sĩ 27 tuổi này dương tính với ma túy.

Xuân Anh