Anderson Silva muốn được tái đấu với Nick Diaz

Trong một tuyên bố mới đây, huyền thoại Anderson Silva đã bất ngờ đề xuất một trận tái đấu cùng Nick Diaz trong thời gian tới.

hi-res-f6ea7effcd8f5901750a33e8b0ccb545_crop_north

UFC 183 có thể xem là một trong những sự kiện ồn ào nhất của UFC trong năm 2015, vì nó không chỉ là sự kiện đánh dấu sự trở lại của Anderson Silva và Nick Diaz, mà nó cũng đã chứng kiến những vết nhơ của hai võ sĩ này.

Cụ thể theo kết quả điều tra của NSAC, cả hai võ sĩ này đều đã bị phát hiện dương tính với chất cấm (Silva) và ma túy (Diaz), để rồi từ đó đã tạo ra không ít phiền phức đối với họ, trong đó Diaz (người đã thua cuộc tại UFC 183) cũng đã tuyên bố giã từ sự nghiệp.

Mới đây trả lời trên TMZ, Anderson Silva đã tiếp tục lên tiếng kêu oan cho bản thân, đồng thời anh cũng nghĩ rằng anh và Nick Diaz xứng đáng có một trận tái đấu để lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

“Tôi thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã rất bất ngờ với những kết quả kiểm tra. Đó là một điều không hay cho cuộc sống của tôi, nhưng điều đó sẽ không bao giờ ảnh hưởng đối với màn trình diễn của tôi trong các trận đấu.”

“Hiện tôi cũng đang nghĩ về một trận tái đấu với Nick. Tôi hoàn toàn tôn trọng những tuyên bố mà NSAC công bố, và có lẽ mọi thứ nên chấm dứt tại đây. Và giờ tôi muốn được thi đấu với Nick Diaz một lần nữa.”

Xuân Anh