Anderson Silva: UFC đang mất chất

Tượng đài Anderson Silva mới đây đã lên tiếng về những thay đổi trong chính sách, cũng như cách thức tổ chức của UFC trong thời gian qua.

Derek Brunson là bài kiểm tra quan trọng cho Anderson Silva
Huyền thoại UFC Anderson Silva trở lại tại UFC 208

Kể từ khi UFC được WME-IMG mua lại, có rất nhiều thứ tại giải đấu MMA số 1 thế giới này đã thay đổi, trong đó yếu tố về mặt giải trí đã được đặt lên hàng đầu, thay vì chú trọng việc mang lại những trận đấu thật sự hấp dẫn, có tính đối kháng cao cho người xem.

3a2-3
Tượng đài Anderson Silva đã lên tiếng về cách thức tổ chức của UFC trong thời gian qua

Nói về điều này, người từng nhiều năm thống trị ở hạng cân Middleweight của UFC trong quá khứ, Anderson Silva đã cho biết: “Đó là lý do những người như Jacare Souza lại không được tranh đai. Đối với UFC vào lúc này, một trận tranh đai như vậy sẽ không mang lại đủ lợi nhuận như họ mong muốn.”

“Ở yếu tố hấp dẫn khán giả, rõ ràng có vài trận đấu rất có sức hút, nhưng cũng còn vài trận, dù rất hợp lý, lại không mấy thu hút đối với người xem. Vì mục tiêu gặt hái lượng lợi nhuận lớn nhất có thể, UFC đã đánh đổi bằng nhiều fan cũ. Đổi lại họ sẽ tạo được nhiều sự tò mò hơn từ các fan mới.:

“Theo đúng những gì đang diễn ra trên BXH, Jacare (Souza) nên là người có suất tranh đai tiếp theo. Nhưng nếu UFC chỉ chú trọng đến việc thu hút khán giả, không loại trừ khả năng tôi sẽ trở thành người tranh đai thay cho cậu ấy. Nếu tôi thắng trong trận tranh đai, tôi sẽ rời hạng Middleweight. Có thể đấu một hay hai trận nữa, thử lên Light Heavyweight hoặc thậm chí xuống Welterweight.”

Nói về sự nghiệp của Anderson Silva, ngôi sao người Brazil đã bắt đầu lao dốc ở bên kia sườn sự nghiệp. Cụ thể trong 5 lần thượng đài gần nhất, võ sĩ 41 tuổi này đã thua tới 4, còn lại là 1 trận hòa. Do đó nếu Anderson Silva thật sự được UFC đặc cách cho tranh đai, thì đó sẽ là một điều rất kỳ lạ.

https://www.youtube.com/watch?v=QXGL8Ipc-Y0

Xuân Anh