“Bethe Correia chẳng bao giờ được xem là một nhà vô địch”

Đó là những lời nhận xét mà nữ hoàng UFC Ronda Rousey dành cho đối thủ của mình tại UFC 190.

McGregor: Rousey đủ sức ném tôi chỉ trong tích tắc

Rousey bất ngờ bị fan nhí “tấn công”

Cuối tuần này, Ronda Rousey sẽ bảo vệ chiếc đai vô địch hạng cân Bantamweight của mình trước Bethe Correia, người vẫn chưa để thua bất cứ một lần nào trong sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên thành tích của Bethe Correia chẳng hề khiến nữ hoàng UFC cảm thấy lo lắng. Mới đây trong một lần trả lời phỏng vấn trước thềm UFC 190, Rousey cũng đã cho biết:

“Bethe chẳng bao giờ được xem là một nhà vô địch, và tôi chẳng cảm thấy chút áp lực nào trước trận đấu này.”

Rousey hoàn toàn không đánh giá cao đối thủ sắp tới của mình.

Bên cạnh đó khi nói về sự thù địch với Correia, Rousey cũng cho biết thêm:

“Tôi hứa là sẽ đánh bại Bethe theo một cách mà tôi chưa bao giờ làm với các cô gái khác trước đây. Tôi sẽ chăm sóc ả ta thật kỹ lưỡng để trong tương lai không còn ai dám động tới gia đình của tôi để có thể giành lấy suất tranh đai. Nếu muốn đấu với tôi thì cứ việc, nhưng đừng có động vào gia đình của tôi.”