Bị chê ‘không đáng một xu’, Diaz phản ứng thế nào?

Trước những phát biểu đầy công kích của chủ tịch UFC – Dana White, Nate Diaz vừa qua cũng đã chịu lên tiếng đáp trả.

Conor McGregor vs Nate Diaz 3 có thực sự cần thiết?
Nate Diaz được giảm án nhờ Conor Mcgregor

Cách đây không lâu, UFC được cho là đã đề nghị Nate Diaz tham gia vào một trận đấu tranh đai tạm thời ở hạng cân lightweight cùng Tony Ferguson. Tuy nhiên vì một số lý do, Nate Diaz đã từ chối không tham gia trận đấu này.

Phía UFC đang tỏ ra vô cùng tức giận trước động thái ‘làm giá’ của Diaz, và cho rằng võ sĩ người Mỹ đã quá ‘ảo tưởng’ về giá trị của mình sau khi trải qua 2 trận đấu cùng McGregor. Thậm chí trước truyền thông, chủ tịch Dana White còn tức giận nói rằng: “Diaz chẳng đáng một xu nếu không có McGregor, và ta hoàn toàn không có tư cách để đòi hỏi ở đây.”

Sau một vài ngày im lặng, thì mới đây nam võ sĩ người Mỹ đã chính thức đưa ra lời đáp trả: “Chúng tôi (với White) chưa từng nói chuyện trong một thời gian. Tôi chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả. Tôi chẳng cầu xin ai để được thi đấu, do đó khi bàn về trận đấu, tôi muốn có được thứ tôi muốn vậy thôi.”

“Ông ta (White) đang cố dùng mọi thủ đoạn để tôi trở lại thi đấu. Ông ta đang cố để tôi tức giận. Nếu tôi thật sự chẳng đáng một xu, vậy tại sao nhiều người lại muốn quan tâm đến tôi nếu như tôi không thi đấu cơ chứ?”

Xuân Anh