Bị Dustin Poirier coi thường, Michael Chandler phản pháo

(Vothuat.vn) – Michael Chandler đã đưa ra phản ứng của mình sau những tuyên bố tỏ ra xem nhẹ của Dustin Poirier.

Như đã biết, Dustin Poirier đã có màn trình diễn ấn tượng để knockout Conor McGregor trong hiệp đấu thứ 2 tại sự kiện chính UFC 257 hồi tháng trước. Cũng trong sự kiện đồng chính đó, cựu vô địch Bellator Michael Chandler thi đấu ấn tượng trong màn ra mắt UFC khi hạ gục đối thủ Dan Hooker ngay trong hiệp đầu tiên.

Ở cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Dana White đã đề xuất một cuộc chiến giữa Dustin Poirier và Michael Chandler để tranh chiếc đai hạng nhẹ vốn đang thuộc về Khabib Nurmagomedov nhưng võ sĩ người Nga đã tuyên bố giải nghệ sau UFC 254 hồi tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên Poirier tỏ ra không thích ý tưởng này và tuyên bố sẵn sàng đi bán tương ớt nếu UFC cố thúc đẩy nó. Võ sĩ có biệt danh The Diamond cho rằng nhà cựu vô địch Bellator không xứng đáng với cơ hội đó.

Michael Chandler đánh bại Dan Hooker tại UFC 257.
Michael Chandler đánh bại Dan Hooker tại UFC 257.

Trước những tuyên bố từ đối thủ tiềm năng, Michael Chandler đã đưa ra phản hồi trên ESPN.

“Nghe này anh bạn, vâng, tôi là tân binh UFC, nhưng tôi không phải là người mới trong môn thể thao này,” Chandler chia sẻ.

Tôi sẽ đánh 30 trận ở đây trong các lần bước vào lồng bát giác tiếp theo. Tôi đã có 27 trận một đấu một theo các quy tắc của môn võ thuật tổng hợp. Có lẽ nó không ở trong một lồng bát giác. Có thể nó không phải là cùng một chiếc lồng mà bạn đã chiến đấu 20 lần nhưng tôi đã làm được. Và tôi đã làm điều đó với một số võ sĩ xuất sắc nhất.”

“Đừng dùng cụm từ ‘chưa xứng đáng’ cho tôi.” Chandler nói tiếp. “Bây giờ tôi mới gia nhập tổ chức của bạn, tôi vừa lọt vào top 5.”

Dustin Poirier không muốn đấu với Michael Chandler để tranh chiếc đai hạng nhẹ.
Dustin Poirier không muốn đấu với Michael Chandler để tranh chiếc đai hạng nhẹ.

“Hạ gục một anh chàng trong 2 phút rưỡi, đối thủ mà bạn không thể kết thúc trong 25 phút. Và tôi nghĩ rằng mình đã chứng tỏ bản thân là một trong những võ sĩ hàng đầu. Tôi đã kiếm được nó ở UFC chưa? Không, nếu đúng như vậy, tôi sẽ không giành được nó tại UFC theo tiêu chuẩn của anh ấy trong 10 trận đấu nữa. Anh chàng đã có 26 trận đấu tại UFC.”

Michael Chandler chốt lại vấn đề bằng một tuyên bố thể hiện sự tự tin lớn.

“Bạn nghĩ tôi có kiếm được nó hay không cũng không quan trọng. Tôi sẽ giành chức vô địch thế giới ở đây vào năm 2021.”

Nam Thành


Tin liên quan: