(Vothuat.vn) – Bobby Green trở thành nạn nhân của tính chất dễ xoay chiều trong một trận đấu MMA khi đối đầu Drew Dober tại UFC Fight Night 216.

Tại UFC Fight Night 216 cuối tuần qua, Bobby Green (29-14-1 MMA, 10-9-1 UFC) đã có màn đối đầu với Drew Dober (26-11 MMA, 12-7 UFC) trong một trận đấu thuộc khuôn khổ hạng cân nhẹ (lightweight).

Võ sĩ 36 tuổi người Mỹ được cho là có màn trình diễn đầy mạnh mẽ trong hiệp đấu đầu tiên. Anh vẫn cho thấy những tín hiệu lạc quan và đầy hy vọng giành chiến thắng ở đầu hiệp 2, tuy nhiên Drew Dober đã bất ngờ có màn lật ngược tình thế khi gây áp lực trước khi thực hiện đòn knockout ấn tượng ở giữa hiệp đấu.

Bobby Green (trái) trong trận đấu với Drew Dober.
Bobby Green (trái) trong trận đấu với Drew Dober.

Với Bobby Green, đây là lần thứ 4 trong sự nghiệp 15 năm của mình, võ sĩ có nickname ‘King’ phải chịu một thất bại knockout. Đó rõ ràng là một sự thất vọng, nhất là khi nó là lần thứ 2 liên tiếp sau thất bại trước Islam Makhachev hồi đầu năm.

“Thật tệ hai,” Bobby Green thể hiện sự thất vọng của bản thân trên Instagram. “Đôi khi chuyện chết tiệt này lại xảy ra. Tôi đã ra ngoài đó và làm công việc của mình. Tôi đã nghĩ rằng mình thực sự thống trị, tôi nghĩ mọi thứ đang rất suôn sẻ và rồi chuyện chết tiệt này ra xảy. Tôi không thể nổi giận hay đổ lỗi cho bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Drew Dober, bạn là một chàng trai tuyệt vời. Xin lỗi nếu tôi làm các bạn thất vọng. Đây là phong cách thi đấu của tôi. Hy vọng các bạn thích nó, và hy vọng tôi đã không làm các bạn thất vọng.”

Bobby Green bị Drew Dober ở hiệp 2.
Bobby Green bị Drew Dober ở hiệp 2.

Mặc dù đây là trận đấu nhận được phần thưởng Fight of the Night, Bobby Green vẫn sẽ hy vọng đã giành chiến thắng, bởi nó có ý nghĩa quan trọng với anh sau khi nhận án phạt của Cơ quan chống doping Hoa Kỳ.

Cũng nhân dịp này, Bobby Green khẳng định anh sẽ sớm trở lại.

“Tôi sẽ quay lại sớm,” Green tiếp tục. “Có lẽ sớm hơn các bạn nghĩ.”

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link