Boxing là môn có thu nhập cao nhất, MMA vẫn còn “nghèo”

2 tay đấm Boxing Floyd Mayweather và Pacquiao dẫn đầu danh sách các VĐV thể thao thu nhập cao nhất năm qua, nhưng các võ sĩ MMA danh tiếng như Ronda Rousey hay McGregor lại không hề lọt top 100.

Xem lại trận thua “sốc” nhất của làng quyền Anh thế giới
Top 10 võ sĩ Boxing vĩ đại nhất lịch sử

Trong bảng danh sách 100 vận động viên thể thao có tổng thu nhập cao nhất năm 2015 vừa được Forbes công bố, Độc cô cầu bại và Pacman thống trị luôn ở 2 vị trí thứ nhất và thứ hai.

Cụ thể, Floyd Mayweather nhận được 300 triệu đô la, còn Pacquiao bỏ túi 160 triệu. Điều này chứng tỏ sức hấp dẫn của boxing nói chung cũng như tầm ảnh hưởng rộng lớn của trận đấu của thế kỉ vừa qua.

Như vậy, có thể nói Floyd Mayweather đã có một năm thi đấu rất thành công. Anh đã có đầy đủ mọi thứ: những kỉ lục, những khoản thu nhập khủng, và hơn hết anh đã kết thúc sự nghiệp của mình toàn thắng – sang bằng kỉ lục với huyền thoại Rocky.

Ở một khía cạnh khác, danh sách này cũng gây bất ngờ khi không có tên của bất cứ một võ sĩ MMA nào, cho dù MMA hiện nay đang phát triển rất mạnh và sở hữu lượng fan đông đảo trên toàn thế giới. Những Ronda Rousey – “Độc cô cầu bại” của làng võ sĩ nữ MMA, hay Connor McGregor – gã hề từng mạnh miệng tuyên bố trận đấu của anh ta với Jose Aldo sẽ không thua kém trận đấu thế kỉ Mayweather vs Pacquiao, đều không có trong danh sách này.

Hy vọng trong 1 tương lai không xa, các bộ môn võ thuật (trừ boxing) nói chung và MMA nói riêng sẽ có được một đại diện xứng đáng cho mình trong danh sách trên.

Hoàng Bách