Carla Esparza: “Tôi đã làm những gì có thể”

(Vothuat.vn) – Nhà tân vô địch hạng rơm (Women’s Strawweight) của UFC, Carla Esparza đã có những chia sẻ về trận tranh đai vừa qua với Rose Namajunas. 

Sau những lời phê bình về một màn so tài nhàm chán và thiếu tính cống hiến với Rose Namajunas, Carla Esparza đã có những đính chính trên truyền thông rằng: “Ai cũng muốn cống hiến một trận đấu cho khán giả nhưng thật không may mắn khi trở thành một phần của cuộc đối đầu như thế.

Tuy nhiên tôi cảm giác, tôi đã nỗ lực, tiến lên phía trước và giữ vững vị trí ở trung tâm lồng bát giác. 

Carla Esparza cho biết bản thân đã thi đấu đầy nỗ lực để có được chiến thắng vừa qua trước Rose Namajunas.

Vào cuối ngày, tôi thấy mình đã làm những gì có thể và cố gắng chiến đấu nhưng đôi khi, một kịch bản như mọi người thấy vẫn xảy đến“.

Năm nay sẽ bước sang tuổi 35, Carla Esparza đã có tổng cộng 25 trận thượng đài MMA chuyên nghiệp, giành được 19 chiến thắng, để thua 6 lần, trong đó đỉnh cao phải kể đến chiến thắng trước Rose Namajunas vào tháng 12/2014, kết quả giúp cô đăng quang danh hiệu UFC Women’s Strawweight Championship trước khi để mất vào tay Joanna Jędrzejczyk 4 tháng sau đó.

Giờ đây, 8 năm sau sự kiện nói trên, Carla Esparza một lần nữa trở lại đỉnh vinh quang của hạng rơm cũng sau chiến thắng trước Rose Namajunas và cô được kỳ vọng sẽ giữ vững chiếc đai vô địch thêm một thời gian nữa.

Xem video Carla Esparza thể hiện tài năng trên sàn đấu:

Phi Yến


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link