(Vothuat.vn) – Nhà vô địch hạng nhẹ UFC Charles Oliveira cho biết anh hiểu lý do tại sao ứng viên số 1 Dustin Poirier lại quan tâm các cuộc đấu vì tiền bạc hơn tranh đai.

Charles Oliveira đã hạ gục Michael Chandler ở hiệp 2 tại UFC 262 hồi tháng 5 để trở thành tân vương của hạng cân nhẹ. Sau khi Dustin Poirier đánh bại Conor McGregor trong cuộc chiến lần 3 giữa họ tại UFC 264 hồi tháng 7, kế hoạch ban đầu là The Diamond sẽ đấu với Do Bronx vào cuối năm nay để tranh chiếc đai hạng cân dưới 155lbs. Tuy nhiên có vẻ Poirier càng lúc càng hướng tới với một cuộc đối đầu với Nate Diaz vì những sự hấp dẫn từ tiền bạc.

Khi đề cập đến vấn đề trên, Charles Oliveira cho biết anh thông cảm cho Dustin Poirier và thừa nhận bản thân cũng muốn kiếm được nhiều tiền hơn từ các cuộc chiến tại UFC.

Charles Oliveira đã trở thành tân vương hạng nhẹ sau UFC 262.
Charles Oliveira đã trở thành tân vương hạng nhẹ sau UFC 262.

“Ngày nay không ai quan tâm đến một chiếc đai, họ không muốn biết về một chiếc đai. Họ muốn biết về ‘tiền’, về số tiền trong túi của bạn. Cuộc chiến chống lại Conor đã đem đến rất nhiều tiền cho Dustin Poirier, một cuộc chiến chống lại Nate cũng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Chúng ta là con người. Nó phụ thuộc rất nhiều vào mỗi người. Tôi thà chiến đấu vì chiếc đai hơn là vì tiền. Tôi đã tập trung vào mục tiêu của mình. Tôi muốn trở thành nhà vô địch UFC. Tôi đã là nhà vô địch UFC, giờ tôi muốn kiếm tiền, tôi muốn có tiền trong túi,” Charles Oliveira chia sẻ trên AG Fight.

Dustin Poirier kiếm được khá nhiều tiền từ 2 cuộc chiến với Conor McGregor trong năm 2021.
Dustin Poirier kiếm được khá nhiều tiền từ 2 cuộc chiến với Conor McGregor trong năm 2021.

“Nếu Dustin đồng ý đấu với Diaz, anh ấy có làm sai không à? Không, chẳng có gì sai cả. Anh ấy hoàn toàn đúng đắn. Bạn phải xem điều gì tốt cho anh ấy. Mọi người đều phải lựa chọn những gì phù hợp với bản thân. Họ cân nhắc cuộc chiến của tôi chống lại Diaz và tôi nói nếu là vì chiếc đai thì tôi sẽ sẵn sàng. Trước khi tôi đấu vì chiếc đai. Tôi có mục tiêu, đó là chiến đấu để giành lấy danh hiệu. Rất nhiều người đã nói với tôi: ‘Cuộc chiến này sẽ giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền’. Và tôi đáp lại: ‘OK, nhưng tiền không phải mục tiêu của tôi bây giờ, tôi muốn trở thành nhà vô địch UFC.’ Giờ tôi đã là nhà vô địch. Tôi không lo lắng về việc đối thủ sắp tới là ai, người phải quan tâm là họ, không phải tôi.”

Nam Thành


Tin liên quan: