Chi tiết xếp hạng của UFC sau sự kiện UFC 193

Sự kiện UFC 193 vừa qua đã tác động sâu sắc đến toàn giới MMA và đã xáo trộn bảng xếp hạng mới được phát hành gần đây nhất của UFC.

Ronda Rousey nhập viện sau khi bị Holly Holm đả bại tại UFC 193
Cả thế giới điên đảo khi Holly Holm knockout Ronda Rousey

Hình 1

Bước vào bảng xếp hạng pound-for-pound chính là võ sĩ từng thống lĩnh hạng cân light heavyweight Jon Jones và tân nữ vương hạng cân bantamweight Holly Holm.

Jones tiếp nhận vị trí số 5 trong bảng xếp hạng pound-for-pound và trở thành ứng cử viên số 1 tại hạng cân light heavyweight. “Bones” đã bảo vệ chiếc đai thành công chiếc đai light heavyweight đến 8 lần và đã được tái triệu tập bởi UFC vào tháng rồi sau khi bị tước chức vô địch hồi tháng 4.

Holm gia nhập danh sách pound-for-pound lần đầu tiên tại vị trí số 13. Cô là nữ vương bantamweight của UFC đầu tiên mà không phải tên Ronda Rousey.

Video phỏng vấn Holly Holm tại sàn đấu:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”83017″]

Đang tuột hạng chính là cựu nữ vương Ronda Rousey, từ vị trí số 4 trên bảng pound-for-pound đến thứ hạng 11. Ngoài ra, Rousey cũng phải từ bỏ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng bantamweight lần đầu tiên kể từ đầu năm 2013. Nhưng cô vẫn đang giữ vị trí số 1.

Sự xáo trộn to lớn khác cũng bao gồm đương kim vô địch TJ Dillashaw leo lên một thứ hạng để đến với vị trí số 4 trên bảng xếp hạng pound-for-pound và Robert Whittaker nhảy đến 5 bậc tại hạng cân middleweight đến vị trí số 9. Whittaker đánh bại Uriah Hall bằng tính điểm unanimous decision cũng tại UFC 193. Về phần Hall thì anh chỉ bị rơi một thứ hạng, anh đanh chiếm hạng 11.

Hình 2

Mặt khác, Valerie Letourneau mặc dù thật trận trước nữ vương hạng cân strawweight Joanna Jedrzejczyk tại UFC 193 nhưng cô vẫn trèo lên hạng 6 nhờ vào tinh thần ngoan cường của cô tại lồng đấu.

Bảng chi tiết xếp hạng của UFC sau sự kiện UFC 192:

Hình 3

Hoàng My