(Vothuat.vn) – Khamzat Chimaev đang gây được sự chú ý lớn trong giới UFC. 2 trận đấu đầu tiên của anh chỉ cách nhau 10 ngày, và ở màn debut của mình hôm 15/7, Chimaev đã thắng John Phillips ngay ở hiệp hai.
Mới đây, anh đã lên tiếng chia sẻ về việc từng muốn phân cao thấp với Conor McGregor hồi 2018. Đó là thời điểm mà đại chiến giữa “Gã điên” và Khabib Nurmagomedov đang sắp diễn ra.
Conor khi ấy đã có những lời lẽ không hay dành cho võ sỹ người Nga cũng như những người sống ở Chechnya – nơi mà Chimaev sinh ra. Chính vì lẽ đó, Chimaev đã quyết ăn thua đủ với võ sỹ người Ireland, tuy nhiên sau đó anh đã bị chặn lại ở sân bay:
“Thành thực mà nói, tôi rất muốn đánh bại anh ta.”
“Rất nhiều người nghĩ tôi đến đó để giúp anh ta chuẩn bị cho cuộc đấu với Khabib, nhưng không chỉ có thế.”
“Tôi đến đó để bảo vệ niềm tự hào của chúng tôi. Tôi đến đó vì tất cả mọi người.”
“Nếu điều đó không xảy ra, tôi nghĩ tôi sẽ quăng quật một vài thứ gì đó, tôi không biết nữa.”
“Nhưng dù sao đi nữa, tôi nghĩ tôi đã đứng lên vì chính mình.”

Khamzat Chimaev từng muốn tỷ thí với Conor McGregor

Có lẽ, Chimaev đang rất muốn có một trận đấu chính thức với Conor McGregor, dù vậy điều đó có lẽ là không thể khi mà chính chủ tịch Dana White đã tuyên bố rằng McGregor đã giải nghệ.

San San


Tin liên quan: