Chris Weidman: Tôi không có thù hằn gì với Jon Jones

Trong một cuộc một phỏng vấn mới đây, đương kim vô địch hạng trung Chris Weidman đã chia sẽ rằng anh không có bất kì thù hằn nào với Jon Jones.

Chris Weidman vs Luke Rockhold: Trận đấu ác liệt tại UFC 194
Chris Weidman dự định tham chiến hạng cân light-heavywight

“Không có chuyện gì giữa tôi và Jon. Tôi sẽ không giải khi chưa được thi đấu với Jon. Trừ khi anh ấy không xuất hiện ở đây, nếu anh ấy ở đây, tôi ở đây, thì trận đấu sẽ diễn ra, mọi người đều muốn chứng kiến chuyện này xảy ra”.

Chris Weidman sẽ có trận đấu với Luke Rockhold để bảo vệ đai vô địch hạng trung của anh, chiếc đai danh giá mà anh đoạt được từ chính tay huyền thoại Anderson Silva vào năm 2013.

Chris Weidman và Anderson Silva trong trận đấu tranh đai vô địch hạng trung năm 2013.
Chris Weidman và Anderson Silva trong trận đấu tranh đai vô địch hạng trung năm 2013.

“Đó chỉ đơn giản vì tôi là một người thích cạnh tranh. Tôi muốn đấu với những người giỏi hơn mình. Tôi muốn có những thách thức lớn nhất ở phía trước và chinh phục điều đó. Đó chính là lý do vì sao tôi muốn đấu với Anderson Silva mà trong khi đó không ai muốn thi đấu với anh ấy. Tôi muốn đánh bại những người mà khán giả nghĩ rằng toi không thể. Jon chính là một trong số đó”.

Jon Jones hiện nay đang bị đình chỉ thi đấu dài hạn vì anh bị buộc tội “Bỏ chạy sau khi gây tai nạn”, điều này dẫn đến việc anh bị tước đai vô địch light heavyweight bấy lâu nay của mình.

Liệu cuộc thư hùng giữa Chris Weidman và Jon Jones có diễn ra?
Liệu cuộc thư hùng giữa Chris Weidman và Jon Jones có diễn ra?

Đỉnh cao của Jon Jones là anh đánh bại nhà vô địch Daniel Cormier tại UFC 182 và anh đã bảo vệ thành công đai vô địch của mình 8 lần trong 4 năm.

“Anh ấy là một vận động viên tài năng và đã đạt nhiều thành công trong sự nghiệp” – Weidman chia sẻ – “Chính vì vậy nên tôi mong anh ấy sẽ ổn định cuộc sống của mình và trở lại”. Weidman nói.

Tình huống Anderson Silva gục ngã trước Chris Weidman:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”65042″]

H.C