(VoThuat.vn) – Dana White đối mặt với khó khăn trong việc lên phương án dự phòng trận đấu tâm điểm của UFC 264 không thể diễn ra.

Theo kế hoạch, UFC 264 sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7 (theo giờ Việt Nam), với tâm điểm là trận tái đấu giữa Dustin Poirier và Conor McGregor. Chủ tịch Dana White tỏ ra tự tin về mức độ thành công của UFC 264, thậm chí tuyên bố đây sẽ là sự kiện PPV (truyền hình trả tiền) lớn nhất trong năm nay của UFC.

Mặc tranh cãi, Chủ tịch Dana White xác nhận cuộc chiến Dustin Poirier vs Conor McGregor 3

Để sự kiện diễn ra suôn sẻ, Dana White buộc phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Một trong số này là phương án dự phòng trường hợp Poirier hoặc McGregor gặp sự cố không thể thi đấu. Song, điều này không hề dễ dàng.

“Tôi thật sự đang tìm một cái tên vào lúc này để làm phương án dự phòng cho sự kiện chính. Không một võ sỹ nào tìm đến tôi để đề cập đến việc này,” Dana White chia sẻ trên Bleacher Report.

Chủ tịch UFC đau đầu tìm phương án dự phòng trường hợp McGregor hoặc Poirier không thể thi đấu.

Theo LowkickMMA, Michael Chandler và Beneil Dariush muốn dành thời gian sắp tới để nghỉ ngơi và kỳ vọng trở lại vào cuối năm. Trong khi đó, Tony Ferguson vừa tiếp tục gây thất vọng với thất bại vừa qua ở UFC 262.

Gương mặt khả dĩ nhất ở hạng lightweight lúc này là Justin Gaethje. Tuy nhiên, võ sĩ người Mỹ từng bày tỏ sự thất vọng trước cách đối xử của UFC kể từ sau thất bại trước Khabib Nurmagomedov. Do đó, khả năng Gaethje chấp nhận làm phương án dự phòng ở UFC 264 là bỏ ngỏ.

VoThuat.vn


Tin liên quan: