(VoThuat.vn) – Chủ tịch Dana White đã có kế hoạch cho lần thượng đài tiếp theo của Conor McGregor.

Tại UFC 257, Conor McGregor hứng chịu thất bại cay đắng trước Dustin Poirier sau 2 hiệp. Sau trận đấu, McGregor khẳng định trận tái đấu với Poirier phải xảy ra, đồng thời đề cập khả năng trận chiến lần thứ 3 với Nate Diaz. John Kavanagh, HLV của “Gã điên” cũng ủng hộ cậu học trò tái đấu với Diaz.

McGregor bất ngờ gục ngã trước Poirier tại UFC 257.

Tuy vậy, doanh thu pay-per-view (truyền hình trả tiền) ở trận chiến giữa McGregor và Poirier vừa qua có thể ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sắp tới của Dana White. Theo đó, trận chiến tâm điểm tại UFC 257 vừa qua thu hút 1,6 triệu lượt mua PPV, đứng thứ 2 trong danh sách những trận đấu được mua nhiều nhất, ngang bằng với trận chiến giữa McGregor và Diaz hồi tháng 8 năm 2016.

Xuất hiện trong chương trình Get Up của ESPN, chủ tịch Dana White cũng thừa nhận muốn xúc tiến phần 3 của trận chiến McGregor vs Poirier.

Conor McGregor có màn trình diễn thất vọng ở UFC 257.
“Gã điên” nhiều khả năng tái đấu Poirier vào mùa Hè năm nay.

“Poirier đang đứng vị trí số 1, McGregor xếp thứ 6 trên BXH lightweight. Họ muốn trận chiến lần thứ 3 và bạn phải triển khai nó. Chúng tôi có thể sẽ cố gắng sắp xếp trận đấu đó vào mùà Hè này,” chủ tịch UFC cho hay.

Tương tự như màn chạm trán ở UFC 257, màn tái đấu sắp tới giữa McGregor với Poirier sẽ không phải là một trận tranh đai, khi chủ tịch Dana White chưa sẵn sàng “chia tay” Khabib Nurmagomedov: “Tất cả các võ sĩ của lightweight đều sẽ chiến đấu vì đai vô địch và chúng tôi sẽ rút gọn xuống còn 2 hai võ sĩ cho danh hiệu này.”

VoThuat.vn


Tin liên quan: