Chủ tịch WWE bị chỉ trích là phân biệt chủng tộc

Hành động mới đây của chủ tịch Vince McMahon đối với đô vật Titus O’Neil đang khiến cộng đồng người da màu trên toàn thế giới nổi giận.

WWE ra mắt chương trình tìm kiếm tài năng mới
Hòa giải với WWE, Hulk Hogan đang trên đường trở lại

Sự thể là trong một show RAW gần đây, Titus O’Neil đã vô tình đụng trúng Vince McMahon trong lúc đang di chuyển. Sự thể tưởng chừng chẳng có gì này lại bất ngờ gây nên một làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ dành cho Vince McMahon.Vince McMahon

Cụ thể chỉ sau vài tiếng khi bị Titus O’Neil đụng trúng, chủ tịch Vince McMahon đã lập tức ban hành án cấm thi đấu lên tới 90 ngày đối với đô vật da màu này. Tuy hình phạt này đã giảm xuống còn 60 ngày, nhưng rõ ràng bấy nhiều vẫn là chưa đủ để khiến người hâm mộ bỏ qua hành động phân biệt chủng tộc này của ông chủ WWE.

Thực ra việc Vince McMahon ‘ghét’ những người da màu là điều chẳng còn gì lạ, khi ông thường xuyên không tạo điều kiện để các đô vật da màu có cơ hội tỏa sáng. Trong lịch sử WWE, cũng rất ít những đô vật da màu được may mắn sở hữu những chiếc đai vô địch của giải đấu này.

Xem video trận đấu trước đây của Vince McMahon:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”96760″]