Mùa giải võ tổng hợp MMA Championships 2023 đã sẵn sàng và sẽ bước vào tranh tài ngày 1-4 tại Hà Nội.

Võ sĩ Trần Quang Lộc sẽ tham gia thi đấu ở ngày đầu 1-4 của giải. Ảnh: VMMAF

Liên đoàn võ thuật tổng hợp Việt Nam (VMMAF) chính thức thông báo về giải đấu võ thuật tổng hợp MMA Lion Championships 2023, theo đó Liên đoàn Võ thuật Trung Quốc, Liên đoàn Võ thuật Tổng hợp Châu Á, UFC đều sẽ cử đại diện tới tham dự.

Sau mùa giải thu hút được đông đảo sự quan tâm từ người hâm mộ vào năm ngoái (MMA Lion Championships 2022), nhà tổ chức cho biết mùa giải năm nay, hệ thống thi đấu sẽ tổ chức tranh tài vẫn theo lượt vòng loại rồi bán kết và chung kết nhưng tạo được tính cạnh tranh quyết liệt hơn. Giải sẽ trải dài từ khai mạc (1-4) cho tới chung kết (18-11), và các lượt trận tổ chức tại 3 địa điểm Hà Nội, TPHCM, Phú Quốc (Kiên Giang). Đáng chú ý, lễ khai mạc sẽ tổ chức tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội) và chương trình chung kết là tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).

Quy định về chuyên môn, giải MMA Lion Championships 2023 tổ chức thi đấu 9 hạng cân, gồm 6 nội dung nam (56kg, 60kg, 65kg, 70kg, 77kg, 84 kg) và 3 hạng cân nữ (52kg, 56kg, 60 kg). Mỗi trận thi đấu theo quy định 3 hiệp, với mỗi hiệp dài 5 phút. Trận chung kết sẽ tranh tài 5 hiệp.

Ngày 1-4, giải chính thức khai mạc tại nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội). Tại ngày này có 8 trận của hạng A diễn ra từ lúc 20 giờ và 9 trận của hạng B diễn ra từ lúc 17 giờ. Một trong những trận được chú ý nhất là cuộc đối đầu tại hạng A nam 70kg giữa Li Xiao Long tới từ Giang Tô (Trung Quốc) gặp Trần Quang Lộc (võ đường Liên Phong). Giải năm ngoái, Quang Lộc đã vô địch hạng 70kg nam. Vào ngày 31-3, các VĐV được tiến hành cân và kiểm tra chuyên môn trước khi vào thi đấu chính thức.

Ban tổ chức bán vé vào theo dõi các trận đấu của mùa giải MMA Lion Championships 2023.

Theo SGGP Online

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link