(Vothuat.vn) – Justin Gaethje đã đưa ra dự đoán về cuộc chiến được chờ đợi đầu năm 2021.

Theo dự kiến, Conor McGregor sẽ có trận tái đấu với Dustin Poirier tại UFC 257 diễn ra vào ngày 23 tháng Giêng năm 2021. Trước đó cả 2 từng gặp nhau 1 lần tại UFC 178, nơi McGregor đã knockout Poirier ngay trong hiệp đầu.

Sau lần đó, Conor McGregor đã thăng tiến vượt bậc để giành đai ở 2 hạng cân khác nhau là hạng lông (Featherweight) và hạng nhẹ (Lightweight) trong khi Dustin Poirier cũng rất nỗ lực và từng giữ chiếc đai tạm thời của hạng cân nhẹ trước khi bị Khabib Nurmagomedov phế truất.

Conor McGregor và Dustin Poirier từng gặp nhau vào năm 2014.
Conor McGregor và Dustin Poirier từng gặp nhau vào năm 2014.

Nhận định về cặp đấu trên, nhà cựu vô địch hạng nhẹ tạm thời Justin Gaethje, đánh giá cao Conor McGregor dù khẳng định đây sẽ là cuộc chiến hoàn toàn khác so với năm 2014.

“Đây là 2 võ sĩ đẳng cấp thực thụ. Conor thật sự giỏi. Tôi thấy anh ấy có thể chiến thắng.” Gaethje chia sẻ với Helen Yee Sports.

“Tôi không biết. Sẽ rất thú vị khi xem liệu Dustin có vượt lên trong lần này không.”

Justin Gaethje cho rằng sự khác biệt về hạng cân ở 2 lần đối đầu không phải là vấn đề. Võ sĩ 32 tuổi người Mỹ tin rằng cả 2 đã thay đổi và trở nên giỏi hơn nhiều so với thời điểm năm 2014.

“Tôi không nghĩ đó là một vấn đề.” Justin Gaethje tiếp tục.

“Họ là những chiến binh khác đi rất nhiều kể từ cuộc chiến đó, cả 2 đều như thế. Vì vậy, đây sẽ là cuộc chiến rất thú vị để xem.”

Justin Gaethje muốn đấu với người thắng trong cặp McGregor vs Poirier 2.
Justin Gaethje muốn đấu với người thắng trong cặp McGregor vs Poirier 2.

Justin Gaethje đã thất bại trong nỗ lực tranh đai hạng nhẹ với Khabib Nurmagomedov tại UFC 254, hy vọng rằng sẽ có 1 cuộc chiến với người thắng trong cặp Poirier vs McGregor II.

“Poirier và McGregor sắp đấu nên tôi muốn đánh nhau với người chiến thắng trong trận đấu đó.” Gaethje đã nói với The Schmo.

“Tôi tin rằng bạn nên thắng để tranh đai. Vì vậy, công việc của tôi bây giờ là giành chiến thắng.”

Conor McGregor, 32 tuổi, đã không chiến đấu kể từ khi mất 40 giây để knockout Donald Cerrone vào tháng Giêng tại sự kiện chính của UFC 246. Trong khi Dustin Poirier đã đánh bại Dan Hooker hồi tháng sáu để tìm lại mạch thắng sau thất bại trước nhà vô địch hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov vào tháng 9 năm ngoái. Đó cũng là thất bại duy nhất của The Diamond trong 8 lần bước vào lồng bát giác gần nhất.

Nam Thành


Tin liên quan: