Curtis Blaydes: Đánh bại Stipe Miocic có ý nghĩa hơn thắng Ciryl Gane

(Vothuat.vn) – Curtis Blaydes muốn trở thành nhà vô địch hạng nặng UFC và không quan tâm mình phải vượt qua ai để giành được nó.

Cuối tuần qua, Curtis Blaydes đã có chiến thắng knockout ngay ở hiệp đấu thứ 2 trước Chris Daukaus. Võ sĩ 31 tuổi người Mỹ hy vọng sẽ nhận được suất tranh đai tạm thời gặp Ciryl Gane hoặc cựu vô địch Stipe Miocic.

“Một chiến thắng trước Gane, người vừa mới tranh đai, sẽ đưa tôi trở thành ứng viên tranh danh hiệu tiếp theo. Điều tương tự với Stipe.” Curtis Blaydes chia sẻ sau trận đấu với Chris Daukaus.

Curtis Blaydes có chiến thắng thuyết phục trước Chris Daukaus.
Curtis Blaydes có chiến thắng thuyết phục trước Chris Daukaus.

“Theo ý kiến của tôi, Anh ấy là GOAT của hạng cân này. Anh ấy thực sự xứng đáng được tái thách thức danh hiệu cách đây ít lâu nhưng nếu anh ấy sẵn sàng mạo hiểm với tôi và tôi đánh bại anh ấy, thì tôi cũng xứng đáng với nó. Một danh hiệu là điều tiếp theo sau khi tôi đánh bại Gane hoặc Stipe.”

Dù không quan trọng đối thủ sắp tới sẽ là ai, Curtis Blaydes cho rằng một chiến thắng trước Stipe Miocic vẫn có ý nghĩa hơn.

“Tôi tin rằng anh ấy là người tiên phong,” Curtis Blaydes nói về Stipe Miocic. “Đánh bại Stipe hoặc Gane đều dẫn tới danh hiệu nhưng chiến thắng Stipe mang ý nghĩa hơn về mặt lịch sử.”

“Vì mọi người đều biết Stipe đã làm được gì. Họ biết thành tích của anh ta. Vì vậy đó là một sự khác biệt. Có anh ấy trong bảng thành tích, điều đó có ý nghĩa rất lớn.”

Curtis Blaydes tin rằng với những gì mình đã làm được, anh hoàn toàn xứng đáng với một suất tranh đai tạm thời.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link