Curtis Blaydes gọi Ciryl Gane cho cuộc chiến tiếp theo

(Vothuat.vn) – Curtis Blaydes coi Ciryl Gane là đối thủ tiềm năng hàng đầu của mình ở cuộc chiến tiếp theo.

Curtis Blaydes (15-3 MMA, 10-3 UFC) đang xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng top các ứng viên hạng nặng của USA TODAY Sports. Ở lần bước vào lồng bát giác gần nhất hồi tháng 9 năm ngoái, võ sĩ có nickname Razor đã giành chiến thắng bằng quyết định nhất trí của trọng tài sau 3 hiệp đấu trước Jairzinho Rozenstruik tại UFC 266.

Mới đây thông qua tài khoản Instagram cá nhân, võ sĩ sinh năm 1991 đã đưa ra lời kêu gọi chiến đấu dành cho Ciryl Gane (10-1 MMA, 7-1 UFC), chiến binh vừa nhận thất bại trong cuộc chiến thống nhất đai với nhà đương kim vô địch Francis Ngannou.

Curtis Blaydes kêu gọi một cuộc chiến với Ciryl Gane.
Curtis Blaydes kêu gọi một cuộc chiến với Ciryl Gane.

Theo đó, Curtis Blaydes tin rằng đó sẽ là một cuộc chiến ‘hợp lý’.

Đây sẽ là trận đấu hợp lý tiếp theo cho cả 2 chúng tôi @UFC.” Thông điệp của Curtis Blaydes.

Curtis Blaydes đã thắng 5 trong 6 trận đấu gần nhất. Trong suốt sự nghiệp MMA của mình, võ sĩ 30 tuổi người Mỹ chỉ chịu thất bại trước 2 cái tên là Derrick Lewis và nhà đương kim vô địch hiện tại Francis Ngannou.

Về phần Ciryl Gane, võ sĩ người Pháp mới chỉ chịu thất bại đầu tiên sau cuộc chiến thống nhất đai cùng nhà đương kim vô địch hạng nặng Francis Ngannou. Trước đó Bon Gamin đã có chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp trong sự nghiệp, và 7 trong số đó là trong lồng bát giác UFC.

Điểm yếu về vật lộn của Ciryl Gane đã bộc lộ rõ trong cuộc chiến với Francis Ngannou khi anh nhiều lần bị nhà đương kim vô địch quật ngã trong trận đấu hồi tháng trước, điều khiến anh nhận thất bại tâm phục khẩu phục. Trong khi đó Curtis Blaydes đang sở hữu nhiều pha takedown nhất trong lịch sử hạng cân nặng UFC và anh có vẻ muốn nối dài kỷ lục của mình trong cuộc chiến tiềm năng với Ciryl Gane.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link