Cựu võ sĩ UFC bị bắt vì lạm dụng trẻ em

(Vothuat.vn) – Cựu võ sĩ hạng nặng của UFC Cody East đã bị bắt lại vào Chủ nhật sau một vụ bạo lực gia đình.

Cụ thể, theo hồ sơ của cảnh sát, Cody East, người đã được trả tự do hôm thứ ba từ Trung tâm giam giữ Metropolitan County Bernalillo, đang phải đối mặt với các cáo buộc lạm dụng trẻ em, bạo hành và giam giữ trái phép một thành viên trong gia đình.

Tờ KRQE (thuộc New Mexico), nơi đầu tiên đưa tin về vụ bắt giữ cho biết, Cody East có mâu thuẫn với vợ và bị cáo buộc ‘từ chối để cô ấy và các con rời khỏi xe hơi,’ theo đơn tố cáo hình sự. ‘Người phụ nữ đã nói với các nhân viên chức năng rằng anh ta đã đưa ra những lời đe dọa và đẩy ngã cô khi cô cố gắng ngăn cản anh ta.’

Cody East lại gặp rắc rối với luật pháp.
Cody East lại gặp rắc rối với luật pháp.

Cody East, 33 tuổi, sẽ phải hầu tòa vào ngày 26 tháng tư tới để điều trần. Cựu võ sĩ UFC cũng có 5 tiền án với các vi phạm liên quan đến giao thông vào thời điểm bị bắt hôm Chủ nhật.

Đây cũng không phải lần đầu Cody East gặp rắc rối với pháp luật. Nhà cựu vô địch Legacy Fighting Championship (LFC) từng bị bắt vào các năm 2006, 2008, 2010 và 2016 với nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả bạo hành gia đình. Anh ta từng bị kết án 3 năm tù về tội lạm dụng trẻ em vào năm 2008.

Cody East (13-7) từng 2 lần bước vào lồng bát giác UFC trong năm 2016. Võ sĩ sinh năm 1988 thua cả 2 trận đó lần lượt trước Walt Harris và Curtis Blaydes. Ở lần chiến đấu gần nhất, East đã bị Michael Quintero knockout ngay trong hiệp 1 vào tháng 6 năm ngoái.

Nam Thành


Tin liên quan:

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link